Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hi vọng le lói cho công nghiệp hỗ trợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hi vọng le lói cho công nghiệp hỗ trợ

Tư Hoàng

Hi vọng le lói cho công nghiệp hỗ trợ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh hy vọng công nghiệp phụ trợ sẽ được phát triển. Ảnh TG

(TBKTSG Online) – Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh hy vọng Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị định về công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực yếu kém này.

“Hy vọng nghị định phát triển công nghiệp phụ trợ với nội dung cụ thể, thiết thực sẽ sớm được ban hành để tạo khuôn khổ pháp luật mới thu hút các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào công nghiệp phụ trợ,” ông Tuấn Anh nói tại Hội thảo công nghệ hỗ trợ do Samsung Electronics tổ chức ngày 15-7 tại Hà Nội.

Dự thảo nghị định đưa ra hàng loạt các chính sách về phát triển các cụm công nghiệp hỗ trợ, các chính sách cho nghiên cứu, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,… đủ sức hấp dẫn, rõ ràng, minh bạch, phù hợp với cam kết quốc tế, theo thứ trưởng.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước cũng sẽ được hỗ trợ về tiếp cận cơ sở hạ tầng, vốn vay ưu đãi.

Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì dự thảo nghị định, hy vọng sẽ huy động được 1.000 doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp hỗ trợ.

Ông Tuấn Anh nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, ông hi vọng Chính phủ sẽ ban hành nghị định này vào cuối năm nay, sau sáu lần xem xét.

Theo ông Jang Ho Young, Giám đốc Công ty mua hàng của Samsung, đến nay mới chỉ có bốn doanh nghiệp Việt Nam ký được hợp đồng bán hàng trực tiếp cho Samsung Electronics.

Bên cạnh đó, có 28 nhà cung cấp linh kiện khác vừa trở thành nhà cung cấp cho Samsung sau khi vượt qua được vòng tuyển chọn gắt gao.

Ông Young cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đề xuất hợp tác với Samsung và Tập đoàn này đang trong quá trình nghiên cứu và xem xét hồ sơ.

Ông cho biết, doanh thu của các nhà cung cấp đạt tổng cộng 35 triệu đô la Mỹ năm 2014 và sẽ tăng lên 45 triệu đô la Mỹ trong năm nay.

Tuy nhiên, con số doanh thu này chẳng thấm tháp gì so với doanh thu dự kiến đạt tới 26,3 tỉ đô la Mỹ trong năm nay của Samsung Electronics, theo Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Complex, ông Han Myoungsup.

Ông Han đề nghị Chính phủ cần hỗ trợ vốn, và chính sách đầu tư cho doanh nghiệp; các doanh nghiệp cần có quyết tâm cao và tầm nhìn dài hạn nếu muốn trở thành công ty cung ứng cho Samsung; và về phía Samsung, công ty sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

“Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam với Samsung sẽ giúp phát triển được ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam,” ông Han nói.

Tham dự sự kiện của Samsung có hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan chính phủ.

Với hơn 100.000 nhân viên trực tiếp làm việc tại nhà máy SEV (Bắc Ninh), SEVT (Thái Nguyên), và Trung tâm nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội, Samsung đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Các cơ sở sản xuất điện thoại của Samsung ở Việt Nam cũng lớn nhất trong chuỗi sản xuất của tập đoàn này trên toàn thế giới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới