Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hiến chương ASEAN có hiệu lực từ ngày 15-12

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hiến chương ASEAN có hiệu lực từ ngày 15-12

Các nước ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

(TBKTSG Online) – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 15-12 đã đạt được một bước tiến quan trọng hướng tới một cộng đồng giống như mô hình Liên minh châu Âu khi thông qua bản hiến chương ASEAN.

Bản hiến chương đề ra các quy định thành viên, biến ASEAN thành một chỉnh thể pháp nhân duy nhất và hướng tới một khu vực tự do thương mại của 500 triệu dân vào năm 2015.

Văn kiện được thông qua tại hội nghị các bộ trưởng ASEAN tại Jakarta, Indonesia, gồm 13 chương 55 điều với ba phần chính về cộng đồng kinh tế, cộng đồng an ninh và cộng đồng văn hóa – xã hội.

Bản hiến chương cũng sẽ cho phép ASEAN có tiếng nói lớn hơn ở  những cuộc đàm phán quốc tế.

Theo dự kiến trước đó, hiến chương ASEAN sẽ có hiệu lực khi Thái Lan tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 14 từ ngày 15 đến 18-12 tại Chiang Mai, nhưng hội nghị đã bị hoãn tới tháng 3-2009 do tình hình bất ổn ở Thái Lan.

MAI TRANG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới