Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hồ Dầu Tiếng ngưng xả nước 15 ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hồ Dầu Tiếng ngưng xả nước 15 ngày

Văn Nam

(TBKTSG Online) – Công ty dịch vụ thủy lợi hồ Dầu Tiếng (khu vực đầu nguồn sông Sài Gòn) vừa thông báo sẽ cắt nước trong 15 ngày, từ ngày 1 đến 15-4 để duy tu, sửa chữa hồ và đảm bảo lượng nước tích trữ luôn ở mức an toàn cho tưới tiêu hoa màu vụ hè thu.

Theo ông Nguyễn Trọng Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty dịch vụ thủy lợi hồ Dầu Tiếng, sau một thời gian xả hơn 40 triệu m3 nước đẩy mặn về hạ lưu sông Sài Gòn, hiện mực nước trong hồ còn khoảng 848 triệu m3.

Theo kế hoạch, từ đây đến cuối tháng 3, hồ Dầu Tiếng sẽ xả nước luân phiên để phục vụ tưới tiêu khu vực Tây Ninh và TPHCM với tổng lượng nước xả khoảng 378 triệu m3. Sau đó, trong thời gian cắt nước 15 ngày, hồ Dầu Tiếng sẽ phối hợp với Công ty Khai thác thủy lợi Tây Ninh và Công ty dịch vụ thủy lợi TPHCM điều tiết nước tưới cho vụ đông xuân ở khu vực Tây Ninh và TPHCM.

Hiện nay tình hình xâm nhập mặn đang tiếp tục lấn sâu trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai gây khó khăn cho việc sản xuất nước ngọt của Nhà máy nước Tân Hiệp và tưới tiêu hoa màu. Độ mặn đo được tại trạm Sài Gòn – Nhà Bè cũng tăng lên mức 15,4 g/lít so với mức 13,9 g/lít hồi tuần trước.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo với diễn biến thời tiết nắng nóng và mưa đến muộn như năm nay, mặn sẽ lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 4.

Theo bà Nguyễn Lê Hạnh, Phó phòng dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, so với một tuần trước đây, tình trạng xâm nhập mặn tại các con sông chính tại phía Nam như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu đã tăng lên khá cao, có khu vực độ mặn đo được đã tăng gấp đôi.

Cụ thể, độ mặn tại trạm Đại Ngãi (sông Hậu) đã tăng từ 3 g/lít lên 8,1 g/lít, trạm Phú Khánh (sông Tiền) tăng từ 5,9 lên 11 g/lít, trạm Bến Lức (Long An) tăng từ 3,9 lên 5,2 g/lít, trạm Trà Vinh (sông Tiền) tăng từ 6,7 lên 7,5 g/lít…

Ông Bùi Thanh Giang, Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp ở huyện Hóc Môn (công suất 300.000 m3/ngày), cho biết mặc dù độ mặn đo được tại trạm Hòa Phú, nơi lấy nước thô cho nhà máy trên sông Sài Gòn hiện đang lên cao, dao động khoảng 90 mg/lít, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. “Nếu độ mặn còn tiếp tục tăng cao đến ngưỡng an toàn 250 mg/lít, chúng tôi sẽ ngưng bơm nước thô”, ông Giang nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới