Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hỗ trợ lãi suất cho vay giai đoạn Covid-19, số chỉ đẹp trên báo cáo

Thùy Dương - Lê Vũ- Hoàng Xuân Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, tổng số tiền lãi các tổ chức tín dụng đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho khách hàng đạt gần 37.500 tỉ đồng. Trong đó, 16 ngân hàng thương mại (chiếm 75% tổng dư nợ toàn nền kinh tế) đã miễn, giảm, hạ lãi suất khoảng gần 18.100 tỉ đồng cho khách hàng. Đây là một tín hiệu vui, tuy vậy con số trên có phản ảnh đúng thực chất hay không là vấn đề KTSG phân tích dưới đây.

1 BÌNH LUẬN

  1. Cái gì cũng có mặt được, chưa được. Nhưng cần đánh giá vấn đề một cách tổng thể hơn. Không thể phủ nhận những giải pháp hỗ trợ mà ngành ngân hàng đã áp dụng trong thời kỳ Covid-19 là “vô tiền khoáng hậu” so với từ trước đến nay. Bao gồm giãn nợ và lãi các khoản nợ bị ảnh hưởng đại dịch/ miễn giảm lãi suất cho vay-phí liên quan đến tín dụng/ miễn phí toàn bộ các dịch vụ thanh toán điện tử… Trong đó hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần do nhà nước chi phối chiếm tỷ trọng lớn nhất. Riêng Agribank là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai chính sách hỗ trợ của chính phủ và NHNN (Hơn 5 ngàn tỷ đồng). Một điều cần lưu ý là, một hệ thống tài chính ngân hàng vững mạnh luôn là “hồng phúc”, là tiền đề căn bản cho sự phát triển ổn định lâu dài của nền kinh tế và hệ thống doanh nghiệp. Bài học này VN đã rút ra nhiều kinh nghiệm “xương máu” và phải kiên định với mục tiêu này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới