Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hòa Bình khẩn trương dập dịch lở mồm long móng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hòa Bình khẩn trương dập dịch lở mồm long móng

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, dịch bệnh lở mồm long móng gia súc đã bùng phát tại huyện vùng cao Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Chi cục Thú y tỉnh đã cử đội phòng chống dịch lưu động xuống địa bàn tiến hành phun thuốc khử trùng và chữa bệnh cho gia súc.

Ngành chuyên môn cũng  phối hợp với chính quyền huyện, xã đã tăng cường các biện pháp quản lý, nghiêm cấm giết mổ gia súc nhiễm bệnh, tiến hành khoanh vùng dập dịch; hướng dẫn bà con các dân tộc vệ sinh chuồng trại, không thả rông gia súc và bổ sung khẩu phần thức ăn xanh, thức ăn tinh cho đàn gia súc.

Đến ngày 6-2, tại 2 xã Cun Pheo và Piềng Vế đã có 7 con bò và 44 con trâu của các hộ nông dân bị nhiễm bệnh.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới