Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoa Đà Lạt tăng giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa Đà Lạt tăng giá

Cao Nguyên

(TBKTSG Online) – Mặc dù còn gần hai tuần nữa mới tới ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) nhưng hiện nay nhiều loại hoa chủ lực của Đà Lạt đã bắt đầu tăng giá mạnh.

Hoa Đà Lạt tăng giá
Thương lái hối hả thu mua hoa tại làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt). Ảnh: Cao Nguyên

Ngày 6-11, tại làng hoa Vạn Thành – nơi tập trung trên 90% các loại hoa phục vụ thị trường trong các dịp lễ, tết của TP Đà Lạt có rất nhiều thương lái chạy ngược xuôi tới các nhà vườn tìm đặt mua các loại hoa để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam.

Một số thương lái cho biết, hiện nay hoa phục vụ thị trường  lễ 20-11 đang rất khan hiếm do trong dịp lễ 20-10 vừa qua, nhiều loại hoa đã bị tận thu hiện nay vẫn chưa kịp đơm bông trở lại.

Theo đó, các loại hoa chủ lực của Đà Lạt như sao tím đang được thu mua tại vườn với giá 130.000 đồng/kg, hoa sa lem là 45.000 đồng/kg, hoa hồng nhung được thu mua với giá 2.700 đồng/bông, hoa đồng tiền là 1.500 đồng/bông, hoa cát tường 1.400 đồng/cây… , giá tăng giá từ 40 – 100% so với cách đây khoảng mười ngày.

Nhiều thương lái nhận định trong thời gian tới giá các loài hoa của Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ lớn của thị trường trong dịp lễ 20-11.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới