Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoa tết nườm nượp về thành phố

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa tết nườm nượp về thành phố

Vũ Yến

(TBKTSG Online) – Ở thời điểm hiện tại, trước Tết Nguyên đán 8 ngày tại một số tuyến đường ở TPHCM,  hoa, cây kiểng tết đã được tập kết về. Theo người kinh doanh sản lượng hoa năm nay giảm, giá hoa tăng khoảng 10-30% so với cùng kỳ năm ngoái do những bất lợi về thời tiết.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng khai mạc hội hoa xuân

Hoa tết nườm nượp về thành phố
Trên các tuyến đường ở TPHCM, hoa, cây kiểng nhiều vùng miền đã được tập kết về. Trong ảnh: Nhân viên của một cửa hàng chuyên kinh doanh hoa lan trên đường Thành Thái, quận 10, TPHCM đang chăm sóc hoa. Ảnh: Vũ Yến

Tại một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Bắc Hải, Thành Thái, Lý Thường Kiệt (quận 10)… hoa, cây kiểng tết từ các vùng Bến Tre, Tiền Giang, Khánh Hòa, Hà Nội… đã được chuyển về và bày bán rất nhiều. Không khí kinh doanh khá nhộn nhịp. Người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm một số loại có thời gian chưng lâu (mai, đào, nguyệt quế, hoa đỗ quyên ngủ đông, thanh long kiểng, các loại lan…).

Ông Nguyễn Văn Tâm, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh hoa cúc Cái Mơn, Tiền Giang trên đường Thành Thái, quận 10 cho biết do bất lợi về thời tiết (cách đây khoảng ba tuần trời mưa) nên hoa cúc của vùng này nở sớm, lượng hoa đẹp giảm rõ rệt. Theo đó, giá hoa cúc tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, mỗi chậu hoa cúc loại cao cấp có giá từ 220.000-230.000 đồng/chậu, hoa cúc loại trung bình giá 120.000-150.000 đồng/chậu…

Ông Tâm cũng cho biết, số lượng chậu hoa cúc ông cung ứng cho thị trường năm nay giảm từ 1.700 chậu (tết 2017) xuống còn 1.000 chậu. Và thông thường, 2-3 ngày xe từ Cái Mơn sẽ vận chuyển khoảng 200 chậu lên TPHCM tiêu thụ.

Bà Trần Thị Hiếu, kinh doanh hoa mai của Bến Tre trên đường Bắc Hải cũng cho biết năm nay gia đình bà mang khoảng 1.000 gốc mai loại mai Đồng Nai lên TPHCM tiêu thụ, số lượng giảm khoảng 15% so với tết năm ngoái, trong khi đó giá mai năm nay tăng khoảng 20%. Mai sẽ có giá từ khoảng 1 triệu đồng trở lên.

Giá thuê địa điểm bán hoa, cây kiểng, được bà Hiếu chia sẻ 10 triệu đồng trong vòng 8 ngày (từ 22 đến 30 tháng Chạp).

Tuy nhiên, một số chủ vườn mai cũng như người kinh doanh mai tại quận Thủ Đức lại cho biết, giá mai dịp tết năm nay tương đương năm ngoái. Ngoài các gốc mai lớn giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, dạng mai bonsai đặt bàn được bán với giá vào khoảng từ 800.000 đồng tới  hơn 1 triệu đồng/cây. Giá thuê mai dao động 30 – 40% giá trị của cây mai.

Thị trường hoa tết năm nay cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số loại hoa mới như hoa đỗ quyên ngủ đông (xuất xứ từ Trung Quốc), giá vào khoảng 140.000 đồng/bó 40 cành; hoa mao lương cánh dày giá bán lẻ 150.000 – 200.000 đồng/chậu…

Theo phê duyệt của UBND TPHCM, năm nay thành phố sẽ tổ chức hai hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn (từ ngày 10 đến 21-2-2018, nhằm ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) và Hội hoa xuân và chợ hoa tết 2018 tại khu vực hồ Bán Nguyệt (từ ngày 8 đến ngày 14-2-2018). Song song đó, có khoảng 130 chợ hoa tết tại Công viên 23-9 (663 lô), Công viên Gia Định (666 lô), Công viên Lê Văn Tám (253 lô); hội chợ hoa tết tại chợ đầu mối Bình Điền (215 lô) và chợ hoa tết 2018 tại vỉa hè, ở các khu đất trống, trong khuôn viên trường học, nhà văn hóa thiếu nhi.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới