Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Học sinh tại TPHCM sẽ nghỉ hè từ ngày 27-5

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo kế hoạch thời gian năm học do UBND TPHCM ban hành, học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ bế giảng năm học từ ngày 22 đến 26-5. 1,7 triệu học sinh tại TPHCM sẽ nghỉ hè từ ngày 27-5. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng công bố lịch nghỉ hè 2023.

1,7 triệu học sinh TPHCM sẽ nghỉ hè từ ngày 27-5 – Ảnh: Lê Vũ.

TTXVN đưa tin, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có thông báo, từ ngày 22 đến 26-5, học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên sẽ bế giảng năm học 2022-2023 và bắt đầu nghỉ hè từ ngày 27-5.

Học sinh lớp 9 sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong 2 ngày 6 và 7-6. Học sinh lớp 12 dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 28 và 29-6. Học sinh lớp 5 dự kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ngày 4-7.

Trong quá trình nghỉ hè, các quận, huyện sẽ triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Năm nay, TPHCM thực hiện 100% tuyển sinh trực tuyến. Công tác tuyển sinh dự kiến của bậc mầm non bắt đầu từ ngày 1-7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8.

Đối với lớp 1, công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8. Đối với lớp 6, công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1-7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8.

Các địa phương khác cũng công bố lịch nghỉ hè. Hà Nội, học sinh các trường học sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31-5. Tại Vĩnh Phúc, các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25-5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31-5. Tại Hải Phòng, các trường kết thúc năm học trước ngày 31-5.

Tại Bắc Giang, các cấp học sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25-5, kết thúc năm học trước ngày 31-5. Tại Hải Dương, bậc học mầm non sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 19-5 và kết thúc năm học trước ngày 26-5; cấp tiểu học sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25-5 và kết thúc năm học trước ngày 31-5.

Tại An Giang, các cấp học kết thúc học kỳ 2 từ ngày 19-5, riêng hệ giáo dục thường xuyên chậm nhất đến ngày 20-5; tổng kết năm học đồng loạt các cấp học trước ngày 31-5. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tổng kết năm học cấp mầm non, tiểu học trong 2 ngày 25 và 26-5; cấp THCS, THPT, giáo dục thường xuyên từ 25 đến 27-5.

Với sinh viên đại học, tùy theo kế hoạch đào tạo của mỗi trường, lịch nghỉ hè 2023 của sinh viên các trường đại học, cao đẳng sẽ từ 2-3 tháng, có thể ngắn hơn so với lịch nghỉ hè của học sinh. Tuy nhiên, các sinh viên sẽ có các học kỳ chính và có thể chọn tham gia học kỳ hè nếu muốn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới