Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Học sinh tiểu học Singapore phải học trực tuyến khi số ca Covid-19 đạt đỉnh

Ricky Hồ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Các trường tiểu học ở Singapore sẽ quay lại việc học trực tuyến tại nhà trong 10 ngày từ tuần tới khi số ca nhiễm được dự báo có thể lên đỉnh. Tỷ lệ ca nhiễm trên quy mô dân số cao thứ hai thế giới đang thử thách kế hoạch “sống chung với Covid-19” tại hòn đảo này. Kế hoạch nới lỏng và siết chặt linh hoạt giãn cách xã hội theo tình hình dịch đã được kích hoạt.

Số ca nhiễm mới hôm qua lên đến 935 ca, kỷ lục từ khi dịch bùng phát từ đầu 2020. Bộ Giáo dục Singapore sáng nay 18-9 đã ra thông báo rằng học sinh từ lớp 1-5 sẽ học tại nhà trong 10 ngày, từ ngày 27-9 đến 6-10. Trong khi đó, từ ngày 25-9 học sinh lớp 6 sẽ có kỳ nghỉ ngắn trước kỳ thi quốc gia nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm tại trường và cả số học sinh có thể bị cách ly.

Kiera Arwen Ong cùng các anh chị em họ học tại nhà vào đầu tháng 5-2021. Kể từ tuần tới, học sinh tiểu học Singapore phải tiếp tục học ở nhà 10 ngày khi số ca nhiễm dự báo đạt đỉnh. Ảnh: Reuters

“Với kỳ thi tại chỗ để hoàn tất cấp tiểu học (PSLE) đang đến gần, chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ các em học sinh ở tuổi chưa thích hợp để tiêm chủng lúc này, và tạo sự thoải mái cho cả phụ huynh lẫn học sinh”, Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing phát biểu.

Theo kế hoạch, Singapore sẽ tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi từ đầu năm 2022.

Bình thản trước dịch

Singapore đã trải qua ít nhất hai đợt bùng phát dịch dữ dội do chủng Delta trong năm nay. Hồi tháng 4, các ca lây nhiễm bắt nguồn từ nhân viên làm việc ở sân bay Changi lây lan sang khách đến tham quan khu phức hợp giải trí và ăn uống Changi. Giữa tháng 7, là các ổ dịch bắt nguồn từ các điểm karaoke ở trung tâm thành phố lây sang các siêu thị, chợ cá…

Chính phủ đã nới lỏng các giới hạn phòng dịch kể từ ngày 10-8 sau khi tỷ lệ tiêm hai mũi vaccine đã vượt 80%. Số ca nhiễm từ đó cũng tăng dần và gần chạm 1.000 ca trong tuần này. Dự kiến, số ca nhiễm mới có thể chạm mốc 2.000 trong tuần sau. Với số lượng này, tỷ lệ ca nhiễm mới trên quy mô dân số của Singapore sẽ cao gấp ba lần Ấn Độ và chỉ xếp sau Mỹ.

Lần mở cửa trở lại lần thứ ba từ hôm 10-8 khác với hai đợt trước, bởi sự thay đổi từ chiến lược “zero Covid” sang kế hoạch “sống chung lâu dài với dịch”.

Người cao tuổi và những ai bị suy giảm miễn dịch có thể đăng ký mũi tiêm thứ ba sau khi đã tiêm mũi hai cách đây ít nhất sáu tháng. Ảnh: Reuters

“Mỗi giai đoạn, chính phủ liên tục họp báo, trực tiếp công bố kế hoạch sắp tới, dự trù số ca nhiễm và khả năng ứng phó thế nào. Trước khi mở cửa như hiện nay, ngoài chuyện phủ rộng vaccine, thực hiện nhuần nhuyễn các giải pháp công nghệ kiểm soát dịch và nguy cơ dịch, gần ba tháng trước chính phủ đã lần lượt gửi đến tận nhà mỗi hộ dân bộ xét nghiệm, máy đo nồng độ oxy, khẩu trang y tế và cả khẩu trang N95. Hoàn toàn miễn phí”, cô Hà Lâm Tú Quỳnh, giám đốc truyền thông châu Á – Thái Bình Dương của Google, viết từ Singapore.

Các văn phòng làm việc được mở lại nếu đáp ứng được yêu cầu của chính phủ về giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tụ tập nơi công sở, kiểm soát rủi ro dịch. Nhà hàng được mở cửa đón nhóm khách tối đa 5 người mỗi nhóm, ăn tại chỗ nếu tất cả đều đã tiêm ngừa đầy đủ hai mũi. Học sinh thì đã đi học tại trường từ đầu tháng 7.

Người dân cũng bình thản hơn các đợt dịch trước. Trong chung cư nếu có người bị lây nhiễm, họ vẫn cách ly tại nhà. Y tế tới khử trùng thang máy và hành lang chung cư. Mọi người sau đó vẫn sinh hoạt bình thường. Song song đó, chính phủ theo dõi sát sao số ca nhiễm mới và tỷ lệ ca bệnh trở nặng phải nhập viện hoặc phải trợ thở oxy hoặc nằm hồi sức tích cực. Trong tuần này, chính phủ đã thực hiện chiến dịch tiêm mũi thứ ba cho tất cả người trên 60 tuổi, nhóm người có nhiều rủi ro nhất…

“Những hành động trên cho thấy chính phủ đã luôn lên kế hoạch chủ động phòng dịch, đầy đủ phương tiện hỗ trợ công nghệ và cả năng lực y tế để ứng phó với những rủi ro do dịch bệnh mang lại”, cô Quỳnh nói.

Thách thức của “sống chung với dịch”

Khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ chạm cột mốc 70%, nhà chức trách Singapore bắt đầu nới lỏng giãn cách từ ngày 10-8. Đến ngày 19-8, các văn phòng được phép mở cửa trở lại với chỉ 50% số chỗ làm việc. Từ đó, số ca mới mỗi ngày đã tăng lên hai con số rồi ba con số và sẽ vượt bốn con số trong hôm nay.

Kenneth Mak, Giám đốc Vụ Dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế, giải thích sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm cộng đồng phản ánh các tương tác xã hội ngày gia tăng. “Chúng tôi đã phát hiện các ca nhiễm tại chỗ làm, các môi trường giao tế xã hội và hộ gia đình. Các ca lây nhiễm này là hệ quả mọi người không đeo khẩu trang nhiều hơn, tiếp xúc gần giữa các cá nhân và các nhóm làm việc”, Mak phát biểu.

Cũng như nhiều nước trên thế giới, vaccine không thể là công cụ hoàn hảo để ngăn lây nhiễm.

Chính phủ Singapore tuyên bố vẫn tiếp tục mở cửa cho du khách từ Đức và Brunei đã tiêm chủng đầy đủ dù số ca nhiễm tăng vọt. Ảnh: AP

“Chúng tôi ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt, đặc biệt là các trường hợp những người đã tiêm đầy đủ nhưng nhiễm nhẹ và vẫn lây lan virus. Tôi không rõ công chúng có nhận thức được điều này. Cần có một thông điệp rõ ràng để mọi người hiểu được tình hình”, Paul Tambyah, Chủ tịch Hội về bệnh lây nhiễm và vi sinh lâm sàng châu Á – Thái Bình Dương (APSCMI) tại Singapore nói với Nikkei Asia.

Khoảng 34% số ca mới trong cộng đồng trong 7 ngày qua, tính đến hết 16-9, là nhóm tuổi 40-60. Khoảng 33% trong nhóm tuối 19-30, và 27% trong nhóm từ 61 tuổi trở lên. Chỉ có 4% có độ tuổi từ 12 trở xuống – độ tuổi chưa thích hợp để tiêm chủng.

Công sở là nơi phát tác các ổ dịch phổ biến nhất. Nhiều trạm xe buýt cũng là ổ dịch với hơn 100 ca, và virus lây lan qua tài xế và nhân viên hãng xe buýt. Một trung tâm thương mại cũng có số ca nhiễm lên đến 300, virus lây lan giữa các nhân viên, khách mua sắm và những người tiếp xúc gần.

Cho đến hiện tại, các bệnh viện Singapore chưa quá tải, nhưng chính phủ đang giám sát chặt chẽ năng lực tiếp nhận bệnh nhân ở các nơi. Trong số 837 người đang điều trị tại bệnh viện tính đến hết 16-9, chỉ có 77 người cần thở oxy và 12 người chăm sóc đặc biệt. Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nói rằng chính phủ muốn duy trì số ca chăm sóc đặc biệt (ICU) dưới 300. Để giảm tải cho bệnh viện, trong tuần chính phủ đã cho phép bệnh nhân điều trị tại nhà nếu thỏa các điều kiện: tiêm đầy đủ, độ tuổi 12-50, và không có hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ.

Khi số ca nhiễm chuẩn bị chạm bốn con số, chính phủ đã khuyến cáo công chúng hạn chế đi ra ngoài, và nhân viên không được tụ tập nơi công sở, như ở căn tin. Trong khi đó, nhà chức trách tăng cường xét nghiệm và yêu cầu các công ty thực hiện xét nghiệm thường xuyên.

Giáo sư Paul Tambyah nói rằng cách tiếp cận này có thể chấp nhận. “Vẫn có thể nới lỏng các quy định khi mở cửa trở lại bởi mọi người đã thật sự mệt mỏi vì phong tỏa và cấm đoán. Trừ phi có dữ liệu rõ ràng để thực hiện một số biện pháp cấm đoán nhất định, nói chung thật khó biện hộ cho bất cứ cấm đoán nào không dựa trên dữ liệu bởi chúng thật sự sẽ không hiệu quả”, ông Tambyah nhận định.

Hiện sẽ không loại trừ khả năng chính phủ sẽ siết chặt kiểm soát dịch trở lại. Điều đó tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của hệ thống y tế.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới thuộc loại cao nhất châu Á và thứ hai thế giới, liệu chính quyền sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch khi mở cửa biên giới đón khách quốc tế?

Nền kinh tế đảo quốc nhỏ bé này phụ thuộc vào vị trí trung tâm kinh doanh và vận tải châu Á. Một chiến lược du lịch an toàn đã khởi động với làn sóng nhập cảnh dành riêng cho du khách đã tiêm đầy đủ vaccine cho khách từ Đức và Brunei. Tuần rồi, chính phủ nói sẽ không dừng kế hoạch mở cửa, nhưng không rõ là khi nào Singapore sẽ mở cửa thêm đối với những nước khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới