Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội An mở cửa đón khách trở lại từ mồng 4 Tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội An mở cửa đón khách trở lại từ mồng 4 Tết

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Phố cổ Hội An sẽ mở cửa đón khách trở lại từ ngày hôm nay, mồng 4 Tết, thông qua các hoạt động như “Phố đi bộ và xe không động cơ”, “Phố đêm”, bán vé xuân vào Hội quán Phúc Kiến và Quảng Triệu.

Hội An mở cửa đón khách trở lại từ mồng 4 Tết
Hội quán Phúc Kiến, điểm đến nổi tiếng ở Hội An, mở cửa bán vé, thu hút khách trở lại trong an toàn từ Mồng 4 Tết. Ảnh: Nhân Tâm

Bên cạnh đó, không gian khu phố cổ với muôn màu đèn lồng và rực sắc hoa tươi sẽ là địa điểm để mọi người ghi lại những khoảnh khắc Xuân thật đẹp. Trong khi đó, các hội quán, đền chùa ở Hội An sẽ là nơi để mỗi người thành tâm gửi gắm ước nguyện, cầu phúc lành cho một năm mới bình an, hanh thông, như ý.

Và du khách có thể gửi ảnh, clip về cuộc thi ảnh qua địa chỉ mail hoiantinhyeunoitoiden@gmail.com.

“Quý khách và bạn bè lưu ý thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định 5K để chúng ta có những ngày Xuân thật an lành”, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An, chia sẻ.

Hội An, thành phố du lịch, vốn là điểm thu hút du khách trong những ngày đầu năm. Nhưng từ đầu năm 2020 thành phố du lịch này lại khá tĩnh lặng do vắng du khách.
Tết năm nay, phố cổ không có pháo hoa, dừng nhiều chương trình nghệ thuật, khiến phố cổ đã một năm ít khách, những ngày Tết lại càng trầm lắng.

Để phục hồi du lịch, chuẩn bị chu đáo cho du khách đến thành phố trong năm mới, những tháng cuối năm 2020, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hội An đã bắt tay xây dựng sản phẩm “Thức giấc Hội An”. Đây là hoạt động chính thức khởi động lại chuỗi những sự kiện, hoạt động du lịch của Hội An sau một thời gian trầm lắng bởi dịch Covid-19. 

Hơn 500 đèn lồng đã được thắp sáng và trình diễn trên các tuyến đường, nhấn nút cho chương trình “Thức giấc Hội An” kêu gọi mọi người cùng ra đường, cùng hưởng ứng bằng việc mở cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu buôn bán để mang lại cho phố sinh khí mới chào đón năm mới 2021 đầy hân hoan.

Được biết, sau 16 năm xây dựng, những sinh hoạt văn hóa dân gian trong chương trình “Đêm rằm phố cổ” đã giúp Hội An trở thành điểm đến duy nhất của Việt Nam, nằm trong top 20 địa điểm trên thế giới, thích hợp để du khách có những trải nghiệm cuộc sống về đêm.

Đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” được tổ chức tại khu phố cổ từ năm 2004 với nhiều hoạt động văn hóa trong khu phố này.

Du lịch là ngành kinh tế chính của Hội An, chiếm đến 72% GDP của thành phố. Vì vậy, đại dịch Covid-19 đã làm cho nguồn thu sụt giảm rất mạnh. Năm nay nguồn thu của thành phố chỉ đạt 60% của năm 2019.

Năm 2021 dự báo tiếp tục còn khó khăn nhưng không vì vậy mà Hội An dừng lại các hoạt động. Bằng nguồn lực và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân thành phố tiếp tục làm mới mình thông qua các sản phảm đã có và sản phẩm mới đầu tư để từng bước phục hồi du lịch, chứng tỏ thành phố vẫn vươn lên phát triển cho dù dịch bệnh, cho dù thiên tai. 

Đầu tiên Hội An đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu để chứng minh Hội An là một thành phố an toàn, là một điểm đến an toàn. Thứ hai là sẽ tiếp tục phục hồi các sản phẩm du lịch của Hội An, làm mới các sản phẩm đã có như đêm phố cổ, phố đi bộ, các lễ hội, chợ phiên, làm những sản phẩm mới, độc đáo như chương trình “Thức giấc Hội An”. Sắp tới Thành phố sẽ xây dựng một chương trình rất nghệ thuật rất ấn tượng, trong đó tái hiện lại giá trị lịch sử, văn hoá của Hội An.

Tổng lượt khách tham quan lưu trú đến Hội An năm 2019 ước đạt 5,35 triệu lượt, tăng 5,24% so với cùng kỳ (khách quốc tế đạt 4 triệu lượt, tăng 5,16%); tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 1,97 triệu lượt, tăng 13,56%, bình quân ngày khách lưu trú ước đạt 2,07 ngày; doanh thu vé tham quan phố cổ đạt hơn 287 tỉ đồng.

Năm 2020, thành phố Hội An bị ảnh hưởng nặng nề bởi 2 đợt dịch Covid-19 và gần 10 trận bão lụt, sạt lở khiến hoạt động tham quan, du lịch bị đứt gãy hoàn toàn. Các chỉ tiêu du lịch đều sụt giảm mạnh và đạt thấp nhất trong vòng 10 năm qua; tổng lượng khách đến Hội An chỉ đạt hơn 923.000 lượt, giảm 83,8% so với năm 2019. trong đó khách lưu trú ước đạt 410.000 lượt, giảm 78,38% và chỉ đạt 18,73% so với kế hoạch. Riêng khu phố cổ tổng lượt khách tham quan chỉ đạt gần 392.000 lượt, giảm 84,75%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới