Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội An: Nhiều hoạt động tại Hội tết dân tộc 2010              

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội An: Nhiều hoạt động tại Hội tết dân tộc 2010              

Trương Chi

Ngày hội gói-nấu bánh Tét tặng người nghèo lần thứ I năm 2009 tại Hội An thu hút được sự quan tâm của khá nhiều du khách và người dân (ảnh Trương Chi)

(TBKTSG Online) Hội tết dân tộc xuân Canh Dần 2010 tại TP Hội An sẽ diễn ra từ ngày 30 Tết đến mồng 5 tháng Giêng Canh Dần (nhằm 13/02-18/02/2010) với không gian trải dài khắp thành phố, trong đó điểm nhấn chính là những trục đường, tụ điểm công cộng trong khu phố cổ để phục vụ du khách và nhân dân.            

Mở đầu cho chương trình hội Tết dân tộc sẽ là “Ngày hội bánh tét vì người nghèo” diễn ra chiều 30 Tết tại sân bảo tàng lịch sử văn hóa Hội An. Đây là năm thứ hai TP Hội An tổ chức hội thi gói-nấu bánh tét tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Hội thi là cách để giới thiệu một nét đẹp văn hoá truyền thống trong hoạt động dân gian ngày Tết đến với đông đảo du khách; đồng thời càng mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ sản phẩm dự thi sẽ là quà Tết dành cho hộ nghèo. Hội thi năm ngoái, dù mới tổ chức lần đầu nhưng đã thu hút được hơn 30 đơn vị tham gia và đã huy động được hơn 6000 đòn bánh tét trao tặng hơn 500 hộ khó khăn của thành phố.            

Tại khu vực quảng trường sông Hoài, hội đèn lồng Hội An lần thứ II cũng sẽ diễn ra với các tác phẩm lồng đèn nghê thuật, nghệ thuật sắp đặt lồng đèn. Hàng chục tác phẩm dự thi sẽ khiến không gian dọc hai bờ sông Hoài rực rỡ sắc màu trong đêm giao thừa, góp phần quảng bá và tôn vinh nghề làm lồng đèn truyền thống của phố Hội, đồng thời tạo không gian thưởng ngoạn cho du khách và người dân trong những ngày xuân. Các tác phẩm lồng đèn dự thi sẽ được sáng tạo, trưng bày theo chủ đề mừng sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cát tường; biểu tượng của Hội An,…

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An, cho biết: “Lễ hội đèn lồng được tổ chức lần đầu tiên tại Hội An vào dịp Tết Kỷ sửu 2009 đã có gần 100 sản phẩm đèn lồng nghệ thuật kích cỡ lớn với những kiểu dáng, màu sắc độc đáo như đèn long-lân-quy-phụng; đèn con trâu; đèn cá chép, biểu tượng Chùa cầu Hội An,…được các nghệ nhân, doanh nghiệp, đơn vị,…thiết kế tham gia hội thi và trưng bày suốt dọc hai bờ sông Hoài. Hội thi đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân cùng tham gia, thưởng thức, bình chọn. Đồng thời Ban tổ chức cũng tổ chức đấu giá các tác phẩm đoạt giải gây quỹ ủng hộ người nghèo. Nối tiếp thành công này,lễ hội đèn lồng năm nay sẽ được tổ chức quy mô hoành tráng, đêm khai mạc sẽ kết hợp Hội đón giao thừa Canh Dần với sự kiện đường phố “Tôn vinh đèn lồng và Chúc Xuân”.            

Rực rỡ sông Hoài, Hội An trong đêm hội. Ảnh HH

Cao điểm của ngày khai mạc chương trình hội Tết sẽ là Hội đón giao thừa với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra trên khắp các đường phố Hội An. Các đoàn chúc Xuân, diễu hành múa đèn lồng, hóa trang. Đoàn võ binh, tái hiện du hồ, diễu hành xe hoa sẽ cùng nhau đi khắp phố phường bày cuộc vui, mời du khách hòa chung không khí hào hứng đón chào năm mới cùng cư dân phố cổ. Vào thời khắc giao thừa, tại vườn tượng An Hội sẽ có bắn pháo hoa. Và các đình chùa, nhà thờ, di tích trên toàn thành phố sẽ cùng gióng chuông, đánh chiêng, trống hòa nhịp cùng với cả nước đón chào năm mới.            

Trong hội tết sẽ còn có các hoạt động thể thao,văn hóa, giải trí như Giải Cờ tướng các kỳ thủ thành phố Hội An, Hội thi biểu diễn quyền võ cổ truyền thành phố Hội An, Thi đẩy gậy, kéo co, đá kiện, Hội thi giọng ca trẻ – nhóm ca trẻ – nhóm nhảy đẹp, khiêu vũ; Hội thi “ Thiếu nữ thanh lịch Hội An” và ca múa nhạc Hội An, Chương trình ca nhạc tạp kỹ, thời trang, ca sỹ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, còn có các chương trình văn hoá khác như Triển lãm ảnh nghệ thuật, Biểu diễn “Thư pháp mừng xuân”. sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Các trò chơi dân gian như bài chòi, đập nồi, lô tô, xổ xăm hường… sẽ được tổ chức cùng với các trò chơi hiện đại.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cho bắn pháo hoa vào đêm giao thừa tại 4 địa điểm gồm Trung tâm VHTT tỉnh (TP. Tam Kỳ), Quảng trường Sông Hoài, bãi biển Cửa Đại và cầu cảng vào bãi Làng Cù Lao Chàm (TP. Hội An). Chi phí cho việc bắn pháo hoa chính quyền hai thành phố đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ.                          

                 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới