Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội đồng Anh, ITPC hợp tác phát triển ngành công nghiệp sáng tạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội đồng Anh, ITPC hợp tác phát triển ngành công nghiệp sáng tạo

Tường Vi

Đại diện của Hội đồng Anh và ITPC ký văn bản hợp tác trong ngành công nghiệp sáng tạo. Ảnh: Hồng Anh

(TBKTSG Online) – Hội đồng Anh và Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC), hôm nay, 28-7 đã ký kết văn bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển ngành công nghiệp sáng tạo tại TPHCM.

Với bản ghi nhớ này, sắp tới Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ ITPC trong việc tổ chức chương trình “Sài Gòn Sáng tạo 2010 – Creative Saigon 2010” với chủ đề “Công nghệ trong ngành công nghiệp sáng tạo”. Theo đó, bốn ngành gồm quảng cáo – truyền thông, thiết kế nội thất, công nghệ thông tin và bao bì – kiểu dáng – tạo mẫu sẽ được chọn triển khai trong năm 2010.

Ngành công nghiệp sáng tạo, theo định nghĩa của Anh, gồm 13 lĩnh vực: quảng cáo, kiến trúc, nghệ thuật và mỹ thuật cổ, nghề thủ công, thiết kế, thiết kế thời trang, điện ảnh, phần mềm giải trí, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, xuất bản, phần mềm, máy tính và truyền thanh, truyền hình.

Liên hiệp quốc ước tính hoạt động giao thương trong ngành sáng tạo và văn hóa chiếm khoảng 3.4% tổng giá trị thương mại toàn cầu và đang tăng trưởng với tốc độ 8,7%/ năm. Hiện nay, tổng giá trị của ngành công nghiệp sáng tạo trên toàn cầu ước tính đạt khoảng 3 tỉ đô la Mỹ/năm.

Theo các số liệu thống kê của năm 2007-2008, ngành công nghiệp sáng tạo đã đóng góp khoảng 12% GDP Thái Lan, 7% GDP Indonesia, 5,8% GDP Hàn Quốc, 5,6% GDP Singapore, 5% GDP Philippines, 4% GDP Hồng Kông… Đặc biệt, tại Vương quốc Anh – quốc gia có ngành công nghiệp sáng tạo phát triển nhất châu Âu, ngành này đã đóng góp đến 7,5% GDP và tạo ra việc làm cho hơn một triệu người.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới