Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội nghị khí hậu tại Doha ít kỳ vọng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội nghị khí hậu tại Doha ít kỳ vọng

Phúc Minh

Hội nghị khí hậu tại Doha ít kỳ vọng
Băng tan ở Bắc Cực khiến gấu Bắc Cực mất dần nơi sinh sống. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Các đại biểu trên khắp thế giới sẽ họp về vấn đề khí hậu tại Doha, Qatar, từ ngày 26-11 đến 7-12. Các chuyên gia không đặt nhiều hy vọng vào cuộc họp này.

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ ấm dần lên và nước biển dâng đang góp phần gây ra những cơn bão lớn và có sức tàn phá mạnh hơn. Tuy nhiên, họ không trông đợi sẽ có Hiệp ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (LHQ) tại cuộc họp này mà chỉ hy vọng các đại biểu tái cam kết đạt thỏa thuận vào năm 2015 về các tiêu chuẩn môi trường sẽ có hiệu lực 5 năm sau đó.

Các chuyên gia nói thỏa thuận về các tiêu chuẩn môi trưởng toàn cầu có thể giảm tác động của sự ấm lên toàn cầu.

Thiên tai không những làm mất nhà cửa mà còn ảnh hưởng đến mùa vụ thu hoạch, giá cả thực phẩm, mức bảo hiểm, y tế công cộng và nhiều vấn đề khác.

Cố vấn trưởng về chính sách của nhóm hoạt động môi trường Greenpeace ở London (Anh), bà Ruth Davis, nói các nhà lãnh đạo cần thừa nhận cái giá của sự không hành động và quảng bá các cách thức thay thế để sản xuất năng lượng không làm tăng nhiệt độ toàn cầu.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới