Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội sách Xuân Mậu Tuất sẽ diễn ra trong 7 ngày

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội sách Xuân Mậu Tuất sẽ diễn ra trong 7 ngày

Minh Chí

Hội sách Xuân Mậu Tuất sẽ diễn ra trong 7 ngày
Ông Trịnh Hữu Anh, đại diện Ban tổ chức trình bày về nội dung hoạt động của lễ hội đường sách Mậu Tuất. Ảnh: Chí Thịnh

(TBKTSG Online) – Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết lễ hội đường sách Tết Mậu Tuất sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày ở khu phố trung tâm thành phố, cạnh đường hoa Nguyễn Huệ.

Tại buổi họp báo chiều nay, 1-2, Ban tổ chức lễ hội đường sách Tết Mậu Tuất cho biết, hội sách Tết Mậu Tuất sẽ có chủ đề “Ươm mầm trí thức-Khát vọng vươn cao”; đây cũng chính là hai khu vực trưng bày trong 4 chủ đề chính. Năm nay có 12 đơn vị bao gồm các công ty kinh doanh sách, nhà xuất bản… với tổng cộng (ước tính đến thời điểm này) 26.000 đầu sách.

Bên cạnh các khu vực trưng bày sách, ấn phẩm… sẽ có khu vực trưng bày báo Xuân, giới thiệu bìa báo xuân đẹp. Đặc biệt, tại khu vực trưng bày sách theo chủ đề “Khát vọng vươn cao” sẽ có gian hàng giới thiệu các đầu sách điện tử (ebook) do Công ty cổ phần văn hoá Phương Nam phát hành liên quan tới xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0; hoạt động giới thiệu Đề án thành phố thông minh của TPHCM…

Lễ hội đường sách Tết Mậu Tuất sẽ diễn ra từ ngày 13-2 (28 tháng Chạp) đến 19-2-2018 (mùng 4 Tết). Tại đường sách sẽ bố trí các cây tri thức, biểu tượng thành phố hiện đại và phát triển; cây tri thức ở khu vực trung tâm sẽ chiếm diện tích lớn nhất; thích hợp để khách tham quan dừng chân, chụp ảnh…

Mời đọc thêm

TPHCM sẽ có thêm hai đường sách

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới