Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”

Huỳnh Kim

(TBKTSG Online) – Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh” do nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang và Đài Truyền hình Hậu Giang (HGTV) tổ chức, sẽ được HGTV và TBKTSG Online tường thuật trực tiếp.

Ngoài chủ trương trên, tại cuộc họp của ban tổ chức ngày 26-2, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang phối hợp với HGTV tổ chức truyền hình trực tuyến về tất cả các xã, huyện trong tỉnh qua mạng trực tuyến của chính quyền các cấp.

Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh” diễn ra tại Đài Truyền hình Hậu Giang, số 1, đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vào sáng ngày 8-3-2019.

Hội thảo nhằm hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Hậu Giang cần chuyển từ nền nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ phục vụ nông nghiệp”.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp sẽ trình bày về kinh nghiệm ứng dụng các công nghệ mới trên nền tảng công nghệ 4.0 theo mô hình kinh tế xanh, hướng tới làm nông thông minh để có thể làm giàu từ ruộng vườn; chia sẻ kinh nghiệm, lựa chọn chiến lược cho Hậu Giang phát triển; kết nối hợp tác với các nhà đầu tư.

Hậu Giang, một tỉnh có đường giao thông thủy, bộ kết nối với cả vùng ĐBSCL, đang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh xác định, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang được đẩy mạnh, từ năm 2019 sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình làm kinh tế theo hướng bền vững, kinh tế xanh, hướng tới nông nghiệp thông minh, liên kết phát triển theo cơ chế thị trường trên nền tảng logistics.

Chương trình Hội thảo “Giúp nông dân làm nông thông minh”

– 7 giờ 30: Đón tiếp đại biểu.

– 8 giờ: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– 8 giờ 5: Chiếu phim về hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình kinh tế xanh của tỉnh Hậu Giang.

– 8 giờ 15: Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang: "Chủ trương của tỉnh Hậu Giang về phát triển kinh tế xanh, thu hút doanh nghiệp đầu tư, giúp nông dân làm nông thông minh".

– 8 giờ 25: Tham luận của PGS.TS Nguyễn Duy Cần, Trưởng khoa Phát triển nông thôn, trường Đại học Cần Thơ: "Ứng dụng phù hợp công nghệ cao trong nông nghiệp 4.0 vào làm nông thông minh; đề xuất giải pháp hợp tác giữa trường Đại học Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang".

– 8 giờ 45: Tham luận của TS Nguyễn Thanh Mỹ – Chủ tịch Tập đoàn Rynan Holdings SJC: "Kinh nghiệm giúp nông dân làm nông thông minh tại Trà Vinh và Đồng Tháp của Tập đoàn Rynan Holdings SJC; đề xuất hướng hợp tác với tỉnh Hậu Giang".

– 9 giờ 5: Tham luận của ông Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Công ty cổ phần Nông trại sinh thái (Ecofarm): "Kết quả giúp nông dân làm nông nghiệp công nghệ cao tại Phú Quốc, Đồng Tháp và Long An của Công ty Ecofarm; đề xuất hướng hợp tác với tỉnh Hậu Giang".

– 9 giờ 25: Tham luận của ông Trương Chí Hào – Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Thịnh: "Kết quả giúp nông dân sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm trái cây sấy, nước ép trái cây cô đặc tại Hậu Giang; kiến nghị giải pháp phát triển".

– 9 giờ 45: Tham luận của bà Nguyễn Kim Thùy – Chủ cơ sở chế biến cá thác lác Kỳ Như: "Kết quả cùng nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nội địa và xuất khẩu sản phẩm cá thác lác; kiến nghị giải pháp phát triển".

– 10 giờ 5: Thảo luận.

– 11 giờ 15: Ông Lê Tiến Châu – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, kết luận về việc kết nối, hợp tác thực hiện những công việc đặt ra tại hội thảo.

– 11 giờ 30: Bế mạc.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới