Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn 10.000 người phải vào bệnh viện vì tai nạn giao thông, đánh nhau vào dịp Tết

Khánh Lam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, sau 5 ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến Mùng 4) đã có 377 ca phải khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 129 ca so với Tết trước. Số người phải cấp cứu, nhập viện vì tai nạn giao thông và đánh nhau lên đến hơn 10.000 người.

Người dân mua pháo hoa vào dịp Tết. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công thương

Trên Cổng thông tin của Bộ Y tế, cơ quan này dẫn thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, sau 5 ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Quý Mão) đã có 377 ca khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với Tết Nhâm dần 2022, may mắn là không có người tử vong.

Tính đến 7 giờ ngày Mùng 4 Tết, cả nước có 8.095 người bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 36,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Trong đó, có 182 người tử vong do tai nạn giao thông.

Cũng trong thời gian trên, có đến 2.521 người phải cấp cứu do đánh nhau, chiếm 1,1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. Trong số đó, có 1.073 người phải nhập viện để điều trị, theo dõi và đã có 7 người tử vong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới