Hơn 186.000 tấn vải Bắc Giang đã được tiêu thụ
Vũ Yến
(TBKTSG Online) – Tính đến ngày 27-6 tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều Bắc Giang ước đạt 186.129 tấn, tổng doanh thu ước đạt 5.285,917 tỉ đồng, trong đó riêng doanh thu từ vải thiều ước đạt 3.171,550 tỉ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 2.114,367 tỉ đồng.
![]() |
Chỉ còn khoảng 10-15 ngày nữa mùa vải sẽ kết thúc. Trong hình: Vải thiều trưng bày tại siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM. Ảnh: VY |
Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, ngoài thị trường trong nước, trái vải đã được xuất khẩu tới hơn 30 nước và lãnh thổ gồm EU, Nga, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc…
Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Cụ thể, tính đến ngày 27-6 sản lượng vải xuất khẩu sang thị trường này ước đạt 68.000 tấn, doanh thu ước đạt 120,5 triệu đô la Mỹ.
Hiện tại thương nhân tập trung chủ yếu đến thu mua vải thiều trên địa bàn của huyện Lục Ngạn với trên 170 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 1.000 thương nhân Việt Nam. Có khoảng 500 điểm cân lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, riêng tại huyện Lục Ngạn hiện có trên 400 điểm cân. Các huyện Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang cơ bản đã hết vải.
Giá vải tại Lục Ngạn, Bắc Giang vẫn ổn định, 6.000 – 21.000 đồng/kg tùy theo chất lượng đẹp, xấu.
Cũng theo ông Tấn, doanh thu từ dịch vụ hỗ trợ cũng đóng góp không nhỏ vào tổng doanh thu. Ví dụ, đá cây dùng ướp lạnh vải có giá 25.000 – 28.000 đồng/cây; thùng xốp loại nhỏ giá 25.000 – 30.000 đồng/thùng, loại to 40.000 – 45.000 đồng/thùng.
Chỉ còn 10-15 ngày nữa là mùa vải thiều kết thúc.
Tại thị trường TPHCM, giá bán lẻ vải thiều dao động từ 13.000 – 30.000 đồng/kg.
Đọc thêm:
Sức tiêu thụ vải thiều tăng ở TPHCM