Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn 3.000 người tử vong vì virus SARS-CoV-2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hơn 3.000 người tử vong vì virus SARS-CoV-2

Ngọc Ánh

(TBKTSG Online) – Các cơ quan chức năng của Mỹ ngày 2-3 thông báo đã ghi nhận thêm một ca tử vong do dịch Covid-19 tại vùng ngoại ô thành phố Seattle của bang Washington. Theo đó, đây là trường hợp tử vong thứ hai do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ. Lúc 11h ngày 2-3, số ca tử vong do dịch Covid-19 trên toàn cầu đã được thông báo là 3.045, sau khi Trung Quốc đại lục thông báo có thêm 42 ca tử vong trong ngày 1-3.

Hơn 3.000 người tử vong vì virus SARS-CoV-2
Trên toàn thế giới đã có hơn 3.000 người tử vong do nhiễm Covid-19 tính đến ngày 2-3. Ảnh minh họa: AP

Theo giới chức Mỹ, trường hợp mới tử vong là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, từng có một số tiền sử bệnh tật và đã qua đời tại bệnh viện Evergreen Health ở ngoại ô thành phố Seattle, bang Washington. Thông tin trên AFP cũng cho biết hiện có 3 bệnh nhân cao tuổi đang được chữa trị tại bệnh viện EvergreenHealth đang trong tình trạng nguy kịch. Những người này cũng đều có tiền sử bệnh tật.

Trong khi đó, giới chức y tế bang Washington cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 và đã tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở Mỹ là một người đàn ông khoảng 50 tuổi ở bang New York. Người đàn ông này nhiễm virus tại bang Washington.

Cùng ngày 2-3, tiểu bang New York, Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2. Trên trang Twitter cá nhân, Thống đốc bang New York đưa ra thông báo nói trên, đồng thời kêu gọi người dân giữ "bình tĩnh" và không nên "lo lắng thái quá". Theo thông báo, bệnh nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị nhiễm SARS-CoV-2 trên khi đi du lịch tới Iran. Bệnh nhân này hiện đang được cách ly tại nhà.

Trong một sự diễn khác, Reuters đưa tin Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 2-3 thông báo đã có 2 người dân mắc bệnh Covid-19. Đây là 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở quốc gia đông dân thứ 4 thế giới này.

Vào ngày 1-3, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Czech (Séc) Adam Vojtech thông báo nước này đã xác nhận 3 trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 công dân Séc và 1 công dân Mỹ. Séc là nước Trung Âu đầu tiên có trường hợp nhiễm Covid-19.

Theo số liệu được Bộ Y tế Việt Nam cập nhật đến 11 h ngày 2-3, số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu đã là 3.045 người, sau khi Trung Quốc đại lục thông báo có thêm 42 ca tử vong trong ngày 1-3. Số người mắc bệnh trên toàn cầu là 89.068, trong khi số ca bình phục là 45.054.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tất cả các ca tử vong mới đều ở tỉnh Hồ Bắc, khu vực hiện là tâm dịch của nước này. Cũng trong ngày 1-3, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 196 trường hợp nhiễm mới Covid-19. Tính đến cuối ngày 1-3, số ca tử vong tại tỉnh này là 2.803 người. Trong khi đó, tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 2.912 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cũng cho biết trong ngày 1-3 có 2.837 người mắc Covid-19 được xuất viện sau khi bình phục tại Trung Quốc đại lục, nâng tổng số người xuất viện tại nước này lên 44.645 người.

Cũng theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, 16/16 ca nhiễm Covid-19 của Việt Nam đã hoàn toàn bình phục và xuất viện, số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) hiện là 115 trường hợp, đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Ngoài ra, đến ngày 1-3, có 10.089  người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Thông tin về dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam được cập nhật đến 11h ngày 2-3. Nguồn: Bộ Y tế

(Theo AFP, AP, Reuters)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới