Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn 31.000 doanh nghiệp ở TPHCM đóng cửa trong năm 2021

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dịch bệnh kéo dài đã bào mòn sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước trong năm vừa qua, trong đó TPHCM có gần 31.660 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và giải thể, chiếm 26,4% số doanh nghiệp rút lui của cả nước trong năm 2021.

Doanh nghiệp, chủ cửa hàng trên địa bàn TPHCM vẫn còn đóng cửa kinh doanh dù đã mở cửa nền kinh tế được hơn 3 tháng nay. Ảnh: Lê Hoàng

Số liệu cập nhật trên vừa được Cục Quản lý đăng ký Kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. Trong đó, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 15.621 doanh nghiệp, tăng 13,2% so với năm ngoái, chiếm 28,4% số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh của cả nước.

Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là trong năm qua dù TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội nhiều tháng liền nhưng tính chung số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động nói trên lại giảm 2,6% so với năm 2020. Trong khi, tính chung trên cả nước có gần 120.000 doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động, giải thể trong năm 2021, tăng 17,8% so với năm 2020.

Và cùng thời gian này, số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM quay trở lại hoạt động tăng 2,1%; trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước trong năm 2021 là giảm 2,2% so với năm 2020, đạt 43.116 doanh nghiệp.

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký Kinh doanh, trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, TPHCM đã có sự sụt giảm về cả số doanh nghiệp đăng ký thành lập và số vốn đăng ký. Cụ thể số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 32.344, giảm 21,9%, số vốn đăng ký là 505.790 tỉ đồng, giảm 55,3% so với năm 2020.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp thành lập nói trên của TPHCM giảm nhiều so với tình hình chung của cả nước. Trong năm 2021, cả nước có 116.839 doanh nghiệp ra đời, giảm 13,4% so với năm 2020, là mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2021 cũng chỉ đạt hơn 1,611 triệu tỉ đồng, giảm 27,9% so với năm 2020.

Gần đây, Cục Thống kê TPHCM công bố tình hình kinh tế – xã hội TPHCM ghi nhận cả năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước đạt xấp xỉ 1,299 triệu tỉ đồng (theo giá hiện hành), giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Trong khi CPI bình quân năm 2021 tăng 2,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 12-2021, CPI tăng 1,24% so với cùng kỳ.

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới