Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn 50% doanh nghiệp ở EU trụ vững trước đại dịch nhờ gói hỗ trợ của chính phủ

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – 56% doanh nghiệp ở các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhận được các hình thức hỗ trợ tài chính khác nhau từ chính phủ của họ để chống chọi tác động của đại dịch Covid-19, theo cuộc khảo sát của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Sự hỗ trợ kịp thời đó đã giúp nhiều doanh nghiệp trong khu vực trụ vững và tiếp tục đầu tư trong thời kỳ dịch bệnh.

Các chương trình hỗ trợ của nhà nước đã giúp nhiều doanh nghiệp ở EU vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19. Ảnh: europa.eu

Dù có gần 50% doanh nghiệp ở EU suy giảm doanh thu do tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19 hồi năm ngoái, nhưng nhờ một loạt chương trình hỗ trợ khổng lồ của các chính phủ ở EU đã giúp họ được sống sót và tiếp tục đầu tư, theo cuộc khảo sát ý kiến 13.500 doanh nghiệp mà EIB vừa công bố hôm 2-12.

Cuộc khảo sát của EIB cho thấy 56% doanh nghiệp ở EU xác nhận họ đã nhận được sự hỗ trợ của nhà nước để chống chọi tác động của dịch bệnh. Hơn 1/3 doanh nghiệp ở EU thừa nhận họ sẽ đối mặt với mối đe dọa sống còn nếu không được nhà nước cứu trợ. Trong nhiều trường hợp, các gói hỗ trợ đó không cần phải hoàn trả.

Khi đại dịch Covid-19 tấn công châu Âu vào tháng 3-2020, nhiều chính phủ trong khu vực đã chi hàng tỉ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động thông qua chương trình hỗ trợ trả lương cho người lao động bị cho nghỉ việc tạm thời, chương trình cho vay với sự bảo lãnh của nhà nước, chương trình trợ cấp tài chính cho doanh nghiệp và các biện pháp hoãn nộp thuế.

Chẳng hạn, chương trình hỗ trợ trả lương của chính phủ Anh chi trả đến 80% mức lương đầy đủ cho những người lao động bị tạm thời cho nghỉ việc trong đại dịch Covid-19. Tính đến khi kết thúc vào tháng 9-2021, chương trình này đã chi 97 tỉ bảng để hỗ trợ trả lương cho người lao động, bao gồm cả lao động tự doanh bị mất việc trong đại dịch. EU cũng đã thiết lập quỹ 800 tỉ euro để tài trợ cho kế hoạch tái thiết của các chính phủ trong khu vực.

Các chương trình hỗ trợ khổng lồ này đã giúp giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19 đối với năng lực đầu tư của các doanh nghiệp dù EU đang rơi vào cơn suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 vào năm ngoái.

Theo cuộc khảo sát của EIB, trong năm 2020, số doanh nghiệp EU giảm đầu tư cao hơn 8,5% so với số doanh nghiệp tăng đầu tư. Tỷ lệ thấp hơn nhiều so với dự kiến vì trong cuộc khảo sát trước đây của EIB, số doanh nghiệp cho biết họ sẽ cắt giảm đầu tư trong năm 2020 cao hơn 28,2% so với số doanh nghiệp dự định tăng đầu tư.

Trong năm 2021, tình hình đã đảo chiều với số doanh nghiệp ở EU đang tăng đầu tư cao hơn 17,8% so với số doanh nghiệp đang giảm đầu tư.

“Nếu bạn loại trừ ngành hàng không, khu vực bị tác động nặng nề trong đại dịch, chúng ta hiện đã gần đạt mức đầu tư trước đại dịch, trái ngược với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 khi chúng ta phải mất hơn một thập niên để trở lại mức đầu tư trước khủng hoảng”, Debora Revoltella, nhà kinh tế trưởng tại EIB, cho biết.

Phó chủ tịch EIB, Ricardo Mourinho Félix nói: “Đại dịch Covid-19 đặt ra nhu cầu phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng. EU và các chính phủ ở khu vực này đã phản ứng như vậy. Sự hỗ trợ này là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp vượt qua thời kỳ phong tỏa kiểm soát dịch bệnh. Nó cũng giúp bảo vệ năng lực đầu tư của doanh nghiệp mà chúng ta rất cần để tăng tốc chuyển đổi xanh và số hóa”.

Cuộc khảo sát của EIB cho thấy các doanh nghiệp ở châu Âu phản ứng trong ngắn hạn, chẳng hạn như thúc đẩy chuyển đổi số, ra mắt sản phẩm mới… để chống chọi đại dịch yếu hơn so với các doanh nghiệp ở Mỹ. 46% doanh nghiệp ở EU tham gia cuộc khảo sát cho biết họ chuyển đổi số mạnh mẽ hơn trong năm qua, thấp hơn so với tỷ lệ 58% ở Mỹ.

Tuy nhiên, một lĩnh vực mà các doanh nghiệp châu Âu đi trước so với các doanh nghiệp Mỹ là đầu tư để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. 43% doanh nghiệp ở EU cho biết họ đã đầu tư để chống biến đổi khí hậu, so với tỷ lệ 28% doanh nghiệp Mỹ xác nhận như vậy.

Theo Financial Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới