Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn 70 chuyến bay bị hủy do bão

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hơn 70 chuyến bay bị hủy do bão

Bình Nguyên

Hơn 70 chuyến bay bị hủy do bão
Vietnam Airlines cho biết đã phải hủy 68 chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 8. Ảnh: Bình Nguyên

(TBKTSG Online) – Các hãng hàng không Việt Nam đã phải hủy tổng cộng hơn 70 chuyến bay nội địa đến và đi từ các sân bay ở miền Trung đến chiều tối ngày 28-10 trước khi bão số 8 tiến gần bờ, gây ảnh hưởng đến các địa phương ở phiá Bắc miền Trung và miền Bắc.

Trong thông báo phát đi tối ngày 28-10, Vietnam Airlines cho biết trong ngày hôm nay hãng đã phải hủy thêm 6 chuyến có thời gian khởi hành từ 14 giờ đến 18 giờ cùng ngày, trong đó 2 chuyến bay trên đường bay Hà Nội – Vinh, 4 chuyến trên đường bay TPHCM – Vinh.

Như vậy, tính đến cuối ngày 28-10, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã có 68 chuyến bay đi và đến các sân bay miền Trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh bị hủy do ảnh hưởng của bão số 8, làm ảnh hưởng hơn 6.800 khách trong các ngày qua.

Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho biết, trong ngày hôm nay (28-10), hãng đã phải hủy ít nhất 2 chuyến bay đến Vinh.

Không cho biết cụ thể số chuyến bay bị ảnh hưởng do bão, VietJetAir cho biết hãng đã điều chỉnh lịch một số chuyến bay vì điều kiện thời tiết và an toàn của hành khách, và thông báo cho khách về những thay đổi bằng tin nhắn SMS và các kênh thông tin khác.

Air Mekong thì thông báo rằng hãng không thực hiện chuyến bay nào đến các địa phương dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào và do vậy dự kiến sẽ không phải hủy chuyến bay nào.

Theo Vietnamplus.vn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, đến 17 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng-Ninh Bình khoảng 100km về phía Nam-Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Bão số 8 đã gây gió mạnh 20m/giây (cấp 8), giật 26m/giây (cấp 10) ở Bãi Cháy (Quảng Ninh), gió mạnh 20m/giây (cấp 8), giật 30m/giây (cấp 11) ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 173mm; Mai Hóa (Quảng Bình) 139mm; Tà Rụt (Quảng Trị) 146mm…

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, áp sát bờ biển Đồng bằng Bắc bộ. Đến 4 giờ ngày 29-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 29-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km/giờ), giật cấp 7.


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới