Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hơn một nửa số dân từ 18 tuổi đã tiêm vaccine Covid-19, hướng dẫn tiêm cho trẻ em trước ngày 15-10

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, đã có gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19, chiếm 54,3% số người ở lứa tuổi này, 16 triệu người đã tiêm mũi 2.

Bộ Y tế cho biết, trước ngày 15-10, cơ quan này sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TPHCM. Hiện cả nước có gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 và 16 triệu người tiêm mũi 2. Ảnh: Minh Duy

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến hết ngày 10-10 Việt Nam đã tiếp nhận 87,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Trong đó, 81,7 triệu liều đã được phân bổ cho các địa phương. Tính đến hôm qua (11-10), cả nước đã tiêm được 55 triệu liều. Trong đó, có gần 39 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 (54,3% dân số ở độ tuổi này), 16 triệu người đã tiêm mũi 2 (chiếm 22,1%).

Hiện có 8/63 tỉnh, thành đã bao phủ vaccine ít nhất mũi 1 cho trên 90% dân số từ 18 tuổi, 2 tỉnh bao phủ từ 70-80%, 4 tỉnh đạt 50-70% còn 49 tỉnh mới bao phủ vaccine mũi 1 cho dưới 50% dân số từ 18 tuổi.

Trong những ngày đầu tháng 10 này, tốc độ tiêm trên cả nước đã được đẩy khá cao. Công suất trung bình vào khoảng 1,1 – 1,2 triều liều/ngày.

Số lượng vaccine ngừa Covid-19 về Việt Nam từ tháng này cũng nhiều hơn. Trong 10 ngày đầu của tháng, Việt Nam đã nhận khoảng 26 triệu liều. Dự kiến, đến cuối tháng này, cả nước sẽ nhận thêm khoảng 40 triệu liều và trong hai tháng cuối năm sẽ có thêm khoảng 65 triệu liều.

Hiện Chương trình tiêm chủng quốc gia đang xây dựng tài liệu tập huấn về việc tiêm vaccine cho trẻ em. Các cơ quan chuyên môn khác của bộ cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng, xem xét các địa điểm tiêm thích hợp cho trẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới