Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Honda hy vọng bán 200.000 chiếc xe hybrid/năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Honda hy vọng bán 200.000 chiếc xe hybrid/năm

Mẫu xe mới theo công nghệ hybrid (xăng-điện) Insight của Honda, được giới thiệu ngày 2-10-2008 tại Paris – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Nhà sản xuất xe hơi Honda của Nhật hy vọng bán được 200.000 chiếc/năm đối với loại xe công nghệ hybird (xăng-điện) mang tên Insight Hybrid, người phụ trách của tập đoàn cho biết hôm 2-10.

Insight Hybrid, được giới thiệu tại triển lãm Thế giới xe cộ (Mondial de l’automobile) của Paris, sẽ được bán ra tại Mỹ, châu Âu và Nhật “vào mùa xuân năm 2009”, ông Christophe Decultot, Tổng giám đốc của Honda France tuyên bố với AFP. 

Mục đích của tập đoàn là bán xe hơi này với giá “dưới 20.000 euro” (khoảng 27.800 đô la Mỹ). Chính vì xe hybrid có giá bán không mắc trên thị trường và ứng dụng công nghệ mới nên sẽ là một sản phẩm cạnh tranh với các mẫu xe có động cơ cổ điển, theo ông Decultot.

“Tham vọng của chúng tôi là bán được 200.000 chiếc/năm trên thế giới”, ông Decultot nói.

Trước đó, Honda Civic dòng hybrid chỉ bán được 52.000 chiếc trong năm 2007, chủ yếu là ở Mỹ.

“Thị trường tiềm năng nhất sẽ là châu Âu”, ông Decultot xác định, ở Pháp thì hy vọng chỉ tiêu 5.000 chiếc Insight Hybrid sẽ được bán ra trong một năm, chiếm 25% doanh số Honda trong nước này.

Mẫu xe mới này không thiên về việc “so sánh trực tiếp với Prius” của đối thủ cạnh tranh Toyota – một nhà sản xuất ô tô khác cũng của Nhật, thương hiệu thống lĩnh thị trường xe hybrid rộng lớn từ đây vì giá cả không cao của Insight, ông Decultot đánh giá.

THANH THANH (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới