Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hồng Kông trở thành kinh đô thời trang thứ 2 thế giới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hồng Kông trở thành kinh đô thời trang thứ 2 thế giới

Hạ Ninh

Hồng Kông vượt qua 4 kinh đô thời trang truyền thống là Luân Đôn, Paris, Roma và Milan trờ thành kinh đô thời trang thứ 2 thế giới. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hồng Kông, thành phố châu Á đầu tiên vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng kinh đô thời trang toàn cầu do tổ chức Global Language Monitor công bố.

Hồng Kông đã vượt qua 4 kinh đô thời trang truyền thống gồm London (Anh), Paris (Pháp), Roma và Milan (Ý) để giành vị trí thứ hai, chỉ sau thành phố New York (Mỹ).

Năm ngoái, New York xếp vị trí thứ hai do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, để Milan chiếm vị trí đầu bảng. Nhưng năm nay, Milan giảm đến 5 bậc trong bảng xếp hạng.

Danh sách top 10 năm nay còn ghi nhận sự góp mặt lần đầu tiên của 2 thành phố Tây Ban Nha là Barcelona và Madrid (tăng đến 11 bậc). Riêng tại khu vực Đông Á và châu Đại Dương, những kinh đô thời trang có tên gồm: Hồng Kông (Trung Quốc), Sydney (Úc), Melbourne (Úc), Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Singapore, Bali (Indonesia) và Bangkok (Thái Lan).

Danh sách 10 thành phố xếp hạng đầu:

1. New York (Mỹ)

2. Hồng Kông (Trung Quốc)

3. Luân Đôn (Anh)

4. Paris (Pháp)

5. Los Angeles (bang California, Mỹ)

6. Milan (Ý)

7. Sydney (Úc)

8. Miami (bang Florida, Mỹ)

9. Barcelona (Tây Ban Nha)

10. Madrid (Tây Ban Nha)

Một cuộc triển lãm thời trang tại Hồng Kông năm 2009. Ảnh: TL

(theo Global Language Monitor)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới