Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hồng Kông, Trung Quốc chuẩn bị đối phó bão Usagi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hồng Kông, Trung Quốc chuẩn bị đối phó bão Usagi

Phúc Minh

Hồng Kông, Trung Quốc chuẩn bị đối phó bão Usagi
Sóng lớn đánh vào bờ kè Đài Trung, Đài Loan, ngày 21-9. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Siêu bão Usagi – cơn bão lớn nhất năm nay ở Thái Bình Dương – dự kiến sẽ đổ bộ vào Hồng Kông và Trung Quốc ngày 22-9 sau khi quét qua đảo Batanes (Philippines) và Đài Loan.

Tại Philippines, bão khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều ngôi nhà bị hư hại nặng. Ít nhất 2 người chết vì lật thuyền và 2 người khác mất tích. Tháp không lưu của sân bay trên đảo bị hư hại.

Tại Đài Loan, bão mang theo mưa to gió lớn khiến hàng loạt làng mạc ở phía nam bị ngập, 45.999 hộ dân mất điện, 5.000 hộ không có nước dùng, nước sông dâng cao, đất lở tại nhiều nơi. Các chuyến bay, tàu phà đều tạm ngưng trong ngày 21-9. Nhiều công sở và trường học đóng cửa. Quân đội huy động hàng ngàn binh sĩ cứu hộ.

Dự kiến, bão Usagi sẽ đổ bộ Hồng Kông khoảng chiều tối ngày 22-9. Hãng hàng không Cathay Pacific thông báo ngưng các chuyến bay từ ngày 22-9 đến 23-9.

Trung Quốc đưa ra báo động đỏ về bão Usagi, dự kiến đổ bộ tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến ngày 22-9. Gần 23.000 tàu cá tại Phúc Kiến đã vào bờ tạm trú, hơn 4.000 người được sơ tán.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới