Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hợp long cầu Thuận Phước – Đà Nẵng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hợp long cầu Thuận Phước – Đà Nẵng

Cầu Thuận Phước – Ảnh: Lê Phong

(TBKTSG Online) – Ngày 26-2,  thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ hợp long cầu Thuận Phước, cây cầu dây võng lớn nhất Việt Nam, vượt qua cửa sông Hàn, nối trung tâm thành phố Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà.

Toàn bộ cây cầu có 69 đốt dầm, mỗi đốt nặng từ 70-90 tấn, đã được lắp đặt an toàn. Cầu có tổng chiều dài 1.255m, rộng 18m, hai tháp chính cao 80m, khoảng cách giữa hai trụ tháp là 405m, độ tĩnh không thông thuyền 27m và đường dẫn hai bên đầu cầu là 600m. Tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, tăng gần 50% so với dự toán ban đầu.

Cầu Thuận Phước được khởi công từ cuối năm 2003 do Sở Giao thông-Vận tải Đà Nẵng làm chủ đầu tư, các đơn vị thi công là liên doanh Công ty Công trình giao thông Đà Nẵng và Công ty Cơ khí và xây dựng Thăng Long (thi công dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực). Công ty Cơ khí xây dựng công trình 623 (MECO 623) làm nhà thầu chính.

Theo kế hoạch ban đầu, cây cầu này sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2005, nhưng trong quá trình thi công đã gặp một số sự cố kỹ thuật nên đến nay mới hợp long.

THANH HẢI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới