Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hợp tác đào tạo nghề cho phụ nữ trẻ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hợp tác đào tạo nghề cho phụ nữ trẻ

Quốc Hùng

Đại diện ba bên ký kết hợp tác thực hiện vào sáng ngày 17-4. Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Ngày 17-4, Saigon Co.op và Công ty P&G Việt Nam đã ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng phối hợp thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng nghề cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình với tên gọi “Nghề nghiệp vững vàng – Tương lai tươi sáng”, dành riêng cho đối tượng nữ trẻ trong độ tuổi từ 18 – 30, chưa có việc làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang sống tại các vùng nông thôn tại 15 tỉnh thành có siêu thị Co.opMart hoạt động như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Huế…

Chương trình sẽ thực hiện trong vòng một năm bắt đầu từ ngày 1-6-2009. Tùy theo nhu cầu thực tế của chị em phụ nữ tại địa phương, chương trình học sẽ bao gồm các lớp dạy như cắt may, nấu ăn, cắm hoa, gói quà, kỹ năng bán hàng…

Kinh phí cho chương trình ước trên 1 tỉ đồng. Trong đó, Saigon Co.op đóng góp 60%, P&G Việt Nam đóng góp 40% qua việc trích 350 đồng/mỗi sản phẩm của P&G được bán ra tại hệ thống siêu thị Co.opMart như Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Tide, Downy, Olay…

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kết hợp với Hội phụ nữ các địa phương (nơi có các Co.opMart đang hoạt động) chọn lọc, đề xuất danh sách học viên để tuyển chọn vào chương trình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới