Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hợp tác song phương Việt Nam – Bỉ trên lĩnh vực công nghệ

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong buổi làm việc với Vương quốc Bỉ ngày 15-12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra đề nghị hợp tác với Trung tâm IMEC (vùng Flanders, Bỉ) về phát triển công nghệ như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn trong khoa học máy tính…

Việt Nam sẽ chú trọng đầu tư nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ. Ảnh minh họa: TL

Baochinhphu.vn thông tin, chiều 15-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Trung tâm IMEC (vùng Flanders, Bỉ), về nghiên cứu và phát triển lĩnh vực công nghệ. Hai bên đã trao đổi giải pháp, kinh nghiệm để có thể tiến hành hợp tác, phát triển công nghệ song phương thời gian tới.

Trong đó, Thủ tướng có lời đề nghị Trung tâm IMEC kết nối với Việt Nam trong thời gian tới với vai trò là một thị trường nghiên cứu. Đồng thời, hai bên sẽ lên phương án với lộ trình hợp tác cụ thể từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp.

Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ tiếp hành các hoạt động kết nối các đơn vị, doanh nghiệp và thị trường; xây dựng trung tâm và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Tổng Thư ký chính quyền Vùng Flanders (nước Bỉ) cho biết, vùng Flanders là một trong những vùng đứng đầu thế giới trong việc đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ với 3,6% GDP dành cho lĩnh vực này. Vùng có 18 trường đại học, 4 trung tâm nghiên cứu chiến lược, trong đó có trung tâm IMEC.

Chủ tịch Trung tâm IMEC chia sẻ thêm, IMEC có các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm là thu nhỏ chip bán dẫn ứng dụng trong khoa học máy tính; hệ thống đường dẫn điện hiệu quả cao; sản xuất và lưu trữ năng lượng mặt trời; nghiên cứu trí tuệ nhân tạo; thành phố thông minh và ứng dụng internet vạn vật; hệ thống cảm biến hình ảnh và nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe như chip não bộ, thiết bị y tế cho phi hành gia…

IMEC (Interuniversity Microelectronics Center) thành lập năm 1984, là một tổ chức phi lợi nhuận của nước Bỉ, chuyên về nghiên cứu công nghệ số và công nghệ nano trong lĩnh vực điện tử. Trung tâm IMEC đang hợp tác với các công ty hàng đầu như Samsung, Intel, TMSC, Meta, Sony, Google, Apple, Microsoft…

Ở vùng Flanders, Trung tâm IMEC có cơ sở nghiên cứu và xử lý chất bán dẫn với quy mô khoảng 12.000 héc-ta diện tích. Ngoài ra, ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác như Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, IMEC cũng có văn phòng với khoảng 5.500 nghiên cứu viên đến từ 90 quốc gia.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới