Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

HSBC: Tăng trưởng GDP 2009 của Việt Nam là 4,5%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

HSBC: Tăng trưởng GDP 2009 của Việt Nam là 4,5%

Cùng với sự phục hồi của thương mại khu vực, Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng GDP 6% trong quí 4-2009 để đạt mức tăng trưởng chung của cả năm là 4,5% – đó là nhận định trong báo cáo vừa công bố của tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC.

HSBC cho rằng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quí 1-2009 đạt 3,1%, dù thấp nhất trong một thập kỷ qua, song là “một thành tựu” trong bối cảnh suy thoái toàn cầu hiện nay, đặc biệt lại ở một nước xuất khẩu đóng góp 70% GDP như Việt Nam.

Tuy nhiên, theo HSBC, ngân sách quốc gia của Việt Nam sẽ giảm do tình trạng tăng trưởng yếu cũng như giá dầu thô thấp. Thâm hụt ngân sách của Việt Nam trong năm 2009 dự đoán ở mức 8% GDP và năm tiếp theo là 5% GDP.

Về tình hình kinh tế châu Á nói chung, HSBC dự báo tăng trưởng GDP thực của cả khu vực sẽ giảm từ 3,9% của năm 2008 xuống mức 0,1% trong năm 2009 và tăng lên 4,8% vào năm tới.

Theo TTXVN/Vietnam+

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới