Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huấn luyện kỹ năng cứu hộ du khách trên bãi biển

Trang Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyên viên đến từ Úc, các đội viên đội cứu nạn ở các bãi tắm biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng được huấn luyện các kỹ năng khác nhau nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi tắm biển.

Hàng chục thành viên đội cứu hộ tham gia các bài tập khác nhau từ kỹ năng sơ cứu CPR (hồi sinh tim phổi) đến sử dụng phao cứu hộ, kỹ năng chạy, bơi, cứu hộ trên mặt nước… từ ngày 9-3 đến 12-3. Các buổi tập huấn được thực hiện trong nhà huấn luyện và cả trên bãi biển Đà Nẵng.

Lãnh đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng gặp gỡ các thành viên trong Hiệp hội cứu hộ Úc cũng như các thành viên người Việt tham gia huấn luyện. Ảnh: Trang Nguyễn
Các thành viên cứu hộ người Việt và Úc giao lưu trước khi tham gia buổi huấn luyện. Ảnh: Trang Nguyễn
Ông David Field, tình nguyện viên cứu hộ người Úc và các thành viên trong Hiệp hội cứu hộ Úc, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu CPR (hồi sinh tim phổi) qua mô hình trước khi ra biển thực hành cứu người thật. Ảnh: Trang Nguyễn
Trên bãi biển Đà Nẵng, các thành viên đội cứu nạn được rèn luyện thể lực. Ảnh: Nhân Tâm
Chạy trên cát là một trong những bài rèn luyện thể lực. Ảnh: Trang Nguyễn
Sau đó, các thành viên được huấn luyện cứu hộ thực tế trên bãi biển. Ảnh: Trang Nguyễn
Các thành viên cứu hộ Úc thị phạm cứu người sau khi bị đuối nước và đưa lên bờ. Ảnh: Trang Nguyễn
Phiên họp đánh giá sự cố và làm sao để tương tác với người dân và du khách bằng tiếng Việt và tiếng Anh được thực hiện ngay trên bãi biển. Ảnh: Trang Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới