Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huế để người dân chủ động tầm soát Covid-19

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tất cả hộ gia đình trên địa bàn thành phố Huế đều có thực hiện test nhanh trong tuần cao điểm tầm soát Covid-19 thông qua nguồn test nhanh kháng nguyên do người dân tự mua và thành phố hỗ trợ.

Khách tuân thủ 5K khi tham quan tại Huế. Ảnh: Phúc Nguyễn

Đây là nội dung chính trong kế hoạch tổ chức tuần cao điểm tầm soát Covid-19 vừa được thành phố Huế ban hành, kéo dài từ ngày 29-11 đến 5-12-2021.

Mục đích của tuần cao điểm là đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội.

Mặt khác, thành phố thực hiện nghiêm phương châm “5K + vaccine” và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; thực hiện phát hiện ca nghi nhiễm kịp thời nhằm chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.

Tuần kiểm soát này được tổ chức trong bối cảnh hơn nửa tháng qua, trên địa bàn thành phố Huế liên tục ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong đó phát sinh nhiều điểm dịch mới tại các địa phương như An Hoà, Hương Long, An Cựu…

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành uỷ Huế, cho biết trong tuần tới, thành phố triển khai đồng bộ tầm soát diện rộng trên toàn thành phố; huy động thêm các nguồn lực, xã hội hóa để trang bị kit test nhanh và các khâu khác trong công tác phòng chống dịch. Hiện, thành phố đã cấp kinh phí cho các phường, xã để triển khai công tác test, tầm soát diện rộng nhằm sớm phát hiện các trường hợp dương tính trong cộng đồng.

Ngoài ra, tại các khu phong tỏa cách ly tạm thời cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, cũng như các quy định của tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới