Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huế đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau nhiều tháng tạm ngưng vì dịch bệnh

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Một nhóm khách 16 người Hàn Quốc là thành viên Viện Khoa học Công nghệ Kỹ thuật cao Hàn Quốc chiều nay, 21-3, đã thăm Đại nội Huế cũng như xem biểu diễn nghệ thuật tại Duyệt Thị Đường, Bảo tàng cổ vật cung đình.

Trong 5 ngày tiếp theo, các thành viên sẽ tham quan và khảo sát thực địa tại một số di tích như các lăng Tự Đức, Minh Mạng và Khải Định, Tàng Thơ Lâu, cung An Định, điện Hòn Chén, Hổ Quyền, Văn Miếu, chùa Thiên Mụ…

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đón mừng đoàn Hàn Quốc thăm Đại Nội Huế, thành phố Huế. Ảnh: Hoàng Hải – Lê Hoàng

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Huế sau thời gian dài tạm ngưng do dịch bệnh bùng phát.

Đoàn khách Hàn Quốc này đến Huế nhằm thực hiện hóa cam kết hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Trường cao học Công nghệ Văn hóa, Viện Khoa học Công nghệ Kỹ thuật cao Hàn Quốc để thực hiện dự án “Dịch vụ quản lý dự án dành cho dự án Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh ở Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Chương trình hợp tác giữa hai bên nhằm thực hiện nghiên cứu về các di sản văn hóa kỹ thuật số cần thiết để quy hoạch một bảo tàng kỹ thuật số trong khuôn khổ dự án KOICA. Hai bên cùng đề xuất kế hoạch hợp tác chung về Công nghệ thông tin và Công nghệ văn hóa cho sự phát triển của Di sản văn hóa Huế và thành phố Huế trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 18-3, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng công bố việc mở cửa hoàn toàn nhằm phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển du lịch, kích cầu hỗ trợ, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng đến quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp “Huế – Điểm đến an toàn và thân thiện”.

Tỉnh sẽ triển khai các giải pháp chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật đón khách của các doanh nghiệp du lịch; định hướng phát triển các loại hình sản phẩm du lịch bền vững, du lịch an toàn, du lịch gắn với thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe. Hỗ trợ đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu thay đổi đa dạng của thị trường như sản phẩm, dịch vụ du lịch ban đêm, du lịch gắn với ẩm thực, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi gắn với thiên nhiên, các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với sông hồ, suối thác và đầm phá…; xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái là sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, Huế sẽ rà soát, hoàn thành tiêm vaccine đầy đủ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động trong ngành du lịch – dịch vụ để đảm bảo thực hiện cơ chế “hộ chiếu vaccine”.

Huế cũng tiếp tục triển khai việc giảm một số loại phí; chính sách hỗ trợ lao động thất nghiệp, nghỉ việc tạm thời đối với nguồn nhân lực trong ngành du lịch… Tăng cường công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tổ chức xuyên suốt các hoạt động phục vụ Festival bốn mùa.

Việc tăng cường liên kết đẩy mạnh hợp tác giữa các điểm du lịch, vùng liên kết du lịch và các địa phương du lịch nhằm hỗ trợ và nâng cao giá trị các điểm đến du lịch để đón khách trong trạng thái bình thường mới cũng được làm bên cạnh chấn chỉnh nghiêm các hoạt động làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch như nạn chèo kéo, ăn xin, cò mồi, sơn tiền, sự mất trật tự giao thông của xích lô, xe thồ,…

Một số hình ảnh của đoàn khách tại buổi tham quan chiều 21-3-2011.

Ảnh: Hoàng Hải – Lê Hoàng.
Ảnh: Hoàng Hải – Lê Hoàng.
Ảnh: Hoàng Hải – Lê Hoàng.
Ảnh: Hoàng Hải – Lê Hoàng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới