Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huế tìm nhà đầu tư cho dự án du lịch ngàn tỉ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Huế tìm nhà đầu tư cho dự án du lịch ngàn tỉ

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa công bố kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án Chợ du lịch Huế với tổng mức đầu tư là 948,263 tỉ đồng.

Huế tìm nhà đầu tư cho dự án du lịch ngàn tỉ
Khách du lịch tại chợ Đông Ba, thành phố Huế. Ảnh: Nhân Tâm

Công ty Cổ phần My Way Huế là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại dự án có quy mô 18,23 ha này. Theo quy định, trong trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ định nhà đầu tư cho dự án.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, lãnh đạo tỉnh vẫn tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực cho dự án quy mô lớn này.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 31-5-2018, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Chợ du lịch Huế nằm tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc chọn nhà đầu tư cho dự án vẫn chưa làm xong, một phần do tiếp tục nghiên cứu các thành phần của dự án.

Được biết, Chợ du lịch Huế là khu tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn, khu vui chơi giải trí và công viên. Khu vực lõi trung tâm là không gian cây xanh, mặt nước, công viên và quảng trường. Khu dịch vụ thương mại gồm các chức năng đa dạng được bố trí xung quanh khu vực lõi trung tâm nhằm tạo không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa với thiên nhiên.

Các nhóm công trình chợ du lịch, chợ nổi, cửa hàng miễn thuế… được bố trí xen kẽ, kết nối bằng hệ thống giao thông đối nội và đảm bảo cứu hỏa khi cần thiết. Khu vực dân cư hiện trạng phía Nam, gần lối vào chính của khu quy hoạch và tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành được quy hoạch chỉnh trang nhằm tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan khu vực cửa ngõ đô thị.

Huế kêu gọi đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng 100 tỉ đồng

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang kêu gọi đầu tư vào Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Đây sẽ là một khu du lịch – nghỉ dưỡng kết hợp các dịch vụ ẩm thực, vui chơi tại khu vực đầm phá Cầu Hai có tổng mức đầu tư dự kiến tối thiểu 100 tỉ đồng (chưa kể tiền thuê đất) với diện tích 10ha.

Dự án này mới được bổ sung vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới