Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huế và Vietnam Airlines hợp tác quảng bá du lịch trong 5 năm

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bên cạnh quảng bá thông tin về các điểm đến, sự kiện du lịch, các hoạt động ngoại giao, văn hóa, xúc tiến đầu tư, thương mại thường niên, tỉnh Thừa Thiên Huế và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines phối hợp nghiên cứu và hình thành các sản phẩm và tuyến điểm du lịch, đón đầu kế hoạch mở cửa du lịch nội địa và quốc tế mà tỉnh miền Trung này đang tiến hành.

Đại diện tỉnh Thừa Thiên Huế và Vietnam Airlines ký kết hợp tác khai thác du lịch. Ảnh: Nhân Tâm

Thông tin này được đề cập tại lễ ký kết chương trình hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) diễn ra sáng nay, 10-3, tại thành phố Huế.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác theo 4 hoạt động chính, bao gồm hợp tác quảng bá xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch – hàng không; phối hợp nghiên cứu và hình thành các sản phẩm và tuyến điểm du lịch; tổ chức các sự kiện giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch mang tầm quốc gia và khu vực; hợp tác tổ chức, tham gia, hỗ trợ chương trình công tác các đoàn của tỉnh thừa thiên huế trong công tác quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài nước sử dụng phương tiện của Vietnam Airlines.

Ngay sau lễ ký kết, Vietnam Airlines đã cụ thể hóa chương trình hợp tác bằng việc tham gia tài trợ Festival Huế 2022 với danh vị nhà vận chuyển chính thức. Đây là năm thứ 7 Vietnam Airlines và Pacific Airlines tham gia đồng hành cùng lễ hội hấp dẫn bậc nhất xứ Huế mang tầm quốc gia và có tính quốc tế, khẳng định vị thế của hãng Hàng không Quốc gia luôn đồng hành cùng Chính Phủ trong các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hậu Covid-19.

Trước đó, trong cuộc họp triển khai mở cửa du lịch, ngành du lịch Thừa Thiên Huế cho biết đang xây dựng các chương trình kích cầu, thu hút khách du lịch nội địa. Các tour du lịch trong và ngoài tỉnh đã bán ra thị trường.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ để thu hút khách trong thời gian sắp tới, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng các sản phẩm mới như Phố đêm Hoàng Thành, chợ đêm Đông Ba cùng hàng loạt các điểm du lịch thư giãn cộng đồng dọc hai bờ sông Hương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh cũng tái khởi động các hoạt động du lịch để chuẩn bị cho chủ trương mở cửa du lịch quốc tế cũng như du lịch trong nước. Huế đang rà soát và hệ thống hóa lại các hoạt động của du lịch cộng đồng trên cơ sở tổ chức đảm bảo, thiết thực, mang tính cộng đồng cao để có thể kêu gọi, xúc tiến những đoàn du lịch trong và ngoài nước.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 14.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 30.000 lao động gián tiếp liên quan đến lĩnh vực này. Suốt hai năm “đóng băng” do dịch bệnh, khoảng 80% lao động trong lĩnh vực du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm mới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới