Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huy động được gần 18.000 tỉ đồng tín phiếu ngắn hạn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Huy động được gần 18.000 tỉ đồng tín phiếu ngắn hạn

Hồng Phúc

Huy động được gần 18.000 tỉ đồng tín phiếu ngắn hạn
Thị phần giá trị trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối tháng 6-2015. (Nguồn: HNX và VBMA)

(TBKTSG Online) – Tính từ 15-6-2015 khi lần đầu tiên Bộ Tài chính bán tín phiếu kho bạc qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sau thời gian dài 9 tháng không phát hành loại giấy tờ có giá này, đến hôm nay đã có gần 18.000 tỉ đồng tín phiếu kho bạc kỳ hạn 3 và 6 tháng đã được các ngân hàng mua vào.

Trong tháng 6 vừa qua, ba phiên đấu thầu tín phiếu kho bạc có tổng giá trị gọi thầu 19.000 tỉ đồng đã được phát hành, và huy động thành công được 13.130 tỉ đồng. Đó cũng là lần đầu tiên Kho bạc nhà nước tổ chức đấu thầu tín phiếu kể từ tháng 9 năm 2014, theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA).

Tuần đầu tháng 7 này, Kho bạc nhà nước tiếp tục gọi thầu 7.000 tỉ đồng tín phiếu với hai kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, và huy động được 4.380 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu giữ nguyên ở mức 4,1% đối với kỳ hạn 3 tháng và giảm nhẹ 10 điểm cơ bản xuống còn 4,6% đối với kỳ hạn 6 tháng.

Quan sát thị trường cho thấy các ngân hàng đang có nhu cầu rất mạnh đầu tư vào các loại tín phiếu do Kho bạc nhà nước phát hành và điều này giúp cho Bộ Tài chính huy động vốn dễ dàng hơn cho ngân sách.

Đây cũng là diễn biến mới khiến không khí trên thị trường vốn và tiền tệ thay đổi sau thời gian gần nửa năm trầm lắng vừa qua.

Sự nỗ lực của Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước đã đem đến kết quả khả quan. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nếu như tính từ đầu năm tới giữa tháng 6 việc huy động vốn qua trái phiếu của Kho bạc chưa đạt một phần ba kế hoạch huy động trái phiếu chính phủ cả năm, thì nay, sau khi tín phiếu được tung ra thị trường, tính đến ngày 29-6-2015 Bộ Tài chính đã thu về tổng cộng khoảng 115.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, đạt khoảng 46% kế hoạch năm (250.000 tỉ đồng).

Tuần tới, Kho bạc Nhà nước sẽ đấu thầu thêm 3.000 tỉ đồng tín phiếu Kho bạc kỳ hạn 13 tuần vào ngày 13-7.

Bên cạnh sự sôi động của tín phiếu, tình hình các phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tháng 6 và đầu tháng 7 cũng đã cải thiện. Cũng theo VBMA, tổng giá trị trúng thầu đã tăng khá hơn. Tỷ lệ trúng thầu các phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ tháng 6 đạt 43,4%, tăng mạnh so với tỷ lệ 18,4% của tháng 5. Lãi suất trúng thầu của tháng này so với tháng trước tăng ở các kỳ hạn 5 năm và 15 năm.

Cũng trong ngày hôm nay, 9-7, Kho bạc Nhà nước đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ quý III năm 2015. Theo đó tổng mức trái phiếu phát hành cho quý III là 60.000 tỉ đồng với các kỳ hạn 5 đến 20 năm.

Lần đầu tiên trong lịch sử thị trường, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm tới đây và theo phương thức bán lẻ. 

Theo VBMA, trái phiếu chính phủ hiện nay vẫn chiếm phần lớn tổng giá trị trái phiếu lưu hành trên thị trường Việt Nam. Tổng giá trị của trái phiếu chính phủ lưu hành trên thị trường tính đến hết tháng 6 giảm nhẹ, chiếm 76,68% (tương đương 495.449 tỉ đồng) từ mức 77,24% của cuối tháng 5, theo sau là trái phiếu chính phủ bảo lãnh với tỷ lệ 20,19% (tương đương 130.712 tỉ đồng) và trái phiếu chính quyền địa phương với 3,14% (tương đương 20.260 tỉ đồng).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới