Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huy động tiền đồng giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Huy động tiền đồng giảm

(TBKTSG Online) – Báo cáo tình hình hoạt động cuối tháng 1-2009 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tháng đầu của năm nay, tổng huy động bằng tiền đồng của toàn hệ thống ngân hàng giảm 0,47% so với cuối tháng 12-2008.  

Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trong tháng 1-2009 tăng 0,18% so với cuối năm ngoái, nhưng huy động ngoại tệ, chủ yếu là đô la Mỹ, lại có tốc độ tăng trưởng cao là 2,3%.Điều này một phần là do trong tháng 1-2009, NHNN đã hạ lãi suất cơ bản tiền đồng từ 10% xuống còn 8,5%/năm, khiến lãi suất huy động của các ngân hàng giảm mạnh so với các tháng trước chỉ còn xoay quanh 8-9%/năm.  

Tương tự, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các ngân hàng trong tháng đầu năm tăng 0,18% so với tháng trước, trong đó cho vay bằng đồng nội tệ chỉ tăng 0,17% trong khi cho vay bằng ngoại tệ tăng đến 1,91%.  

Các ngân hàng cho biết huy động trong tháng 2 này cũng sẽ khó có gì đột biến khi lãi suất cơ bản vừa giảm xuống còn 7%/năm vào cuối tháng 1 khiến lãi suất huy động của các ngân hàng hiện chỉ còn ở mức 6,5-7,5%/năm.  

T.TRIỀU

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới