Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Huyền thoại Eric Clapton trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Huyền thoại Eric Clapton trở lại

Kim Minh

Huyền thoại Eric Clapton trong một buổi biểu diễn ở Toronto vào tháng 2-2010. Ảnh: Getty Images

(TBKTSG Online) – Huyền thoại guitar của âm nhạc thế giới, Eric Clapton đã quyết định trở lại bằng việc phát hành album solo thứ 19, và là album đầu tiên sau 5 năm “im hơi lặng tiếng”, thông tin vừa được chính hãng thu âm Reprise Records của Eric Clapton xác nhận ngày hôm qua, 18-8.

Theo thông tin từ Reprise Records, album mới nhất của Eric Clapton mang tên Clapton sẽ quy tụ rất nhiều khách mời nổi tiếng như ngôi sao nhạc rock người Mỹ, Sheryl Crow; cựu thành viên của nhóm Blind Faith, Steve Winwood; biểu tượng của dòng nhạc R&B tại New Orleans, cây guitar Derek Trucks…

“Album là tập hợp những ca khúc chọn lọc và chưa từng xuất hiện trước đây… Tôi rất yêu thích những bài hát trong album này bởi đó là sẽ một ngạc nhiên cho người hâm mộ”, Eric Clapton chia sẻ về album mới trên trang web chính thức.

Sự trở lại của Eric Clapton sau 5 năm vắng bóng đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ dòng nhạc blue-rock. Rất đông fan hâm mộ đã lên trang web www.ericclapton.com bày tỏ sự mong đợi với album mới.

Album solo gần đây nhất của Eric Clapton mang tên Back Home phát hành tháng 9-2005. Với 59.000 đĩa được bán ra và xếp vị trí số 13 trên bảng xếp hạng Billboard 200, Back Home bị đánh giá là một bước lùi của cây guitar này với thị trường âm nhạc, bởi trước đó, năm 2001, album Reptile của ông đã bán được 102.000 bản và xếp thứ 5 trên Billboard 200.

Trong khoảng thời gian 5 năm qua, Eric Clapton gần như không tham gia một dự án âm nhạc nào đáng kể, ngoài album The Road to Escondido mà ông hợp tác với J.J. Cale.

Sinh năm 1945, Eric Clapton được coi là một trong những huyền thoại của làng âm nhạc thế giới. Ông vừa chơi guitar, hát chính, viết ca khúc và sản xuất album. Với tất cả những thành tựu đã cống hiến cho âm nhạc, Eric Clapton được xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách 100 cây guitar vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Rolling Stone bình chọn. Ông cũng là người duy nhất được tôn vinh tới ba lần trong Đại sảnh danh vọng của dòng nhạc Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame).

(Theo Reuter)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới