Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hy Lạp đình công toàn quốc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hy Lạp đình công toàn quốc

Phúc Minh

Hy Lạp đình công toàn quốc
Kể từ đầu năm 2010 đến nay, Hy Lạp xảy ra 30 cuộc tổng đình công. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Công nhân viên Hy Lạp ngày 7-11 tổ chức đình công 24 giờ trên toàn quốc để phản đối chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trong khi đó, các nhà cho vay quốc tế đang xem xét có nên tiếp tục giải ngân quỹ cứu trợ cho Hy Lạp hay không.

Hành động đình công trong khu vực nhà nước và tư nhân ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển, trường học và bệnh viện.

Kể từ đầu năm 2010 đến nay, Hy Lạp đã xảy ra 30 cuộc tổng đình công.

Sau khi Hy Lạp tăng thuế và cắt giảm nhân viên trong khu vực công để giảm thâm hụt ngân sách, tỷ lệ thất nghiệp của Hy Lạp lên đến gần 28%.

Cho đến nay, Hy Lạp đã nhận được tiền cứu trợ trị giá 240 tỉ euro.

Có suy đoán cho rằng Hy Lạp cần ít nhất 11 tỉ euro cứu trợ trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, Hy Lạp cần thắt lưng buộc bụng hơn nữa để nhận được khoản cứu trợ mới, trong khi chính phủ Hy Lạp cho biết Hy Lạp không thể chịu đựng thêm chính sách thắt chặt chi tiêu nào nữa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới