Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IATA: Châu Á thúc đẩy tăng trưởng hàng không toàn cầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IATA: Châu Á thúc đẩy tăng trưởng hàng không toàn cầu

Trúc Như

(TBKTSG Online) – Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 14-2 cho biết nhu cầu đi lại bằng máy bay ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương gia tăng ​sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không toàn cầu trong thập kỷ tới.

Tổng giám đốc IATA – ông Tony Tyler – cho biết trong năm 2010, khoảng 1/3 lượng hành khách đi máy bay từ các nước châu Á – Thái Bình Dương. Khu vực Bắc Mỹ và châu Âu chiếm 31% lượng du khách toàn cầu. Tuy nhiên, đến năm 2015, khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ đại diện cho 37% lượng du khách đi máy bay, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ giảm xuống còn 29%.

IATA dự đoán hơn 3,55 tỉ du khách đi bằng đường hàng không vào năm 2015, tăng hơn 877 triệu người so với năm 2010. Trong đó, hơn 212 triệu người đến từ Trung Quốc.

IATA cũng cho biết tất cả mọi người sẽ đạt ngưỡng có một chuyến đi bằng đường hàng không mỗi năm khi thu nhập bình quân tăng lên đến 15.000 đô la Mỹ/năm.

Theo ước tính của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trong năm 2009, thế giới có 1,8 tỉ người tiêu dùng có thu nhập trung bình – từ 10–100 đô la Mỹ/ngày. Trong đó, khoảng 500 triệu người ở châu Á – Thái Bình Dương. Đến năm 2030, thế giới sẽ có 4,9 tỉ người có thu nhập trung bình. Trong đó, 3,2 tỉ người sống ở châu Á – Thái Bình Dương.

Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là điểm thúc đẩy tăng trưởng hàng không toàn cầu và là khu vực có tiềm năng phát triển hàng không lớn.

(Theo THX)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới