Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IDP bán 70% cổ phần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IDP bán 70% cổ phần

Hồng Phúc

IDP bán 70% cổ phần
Ban điều hành mới cỉa IDP. (Ảnh: Quỳnh Như)

(TBKTSG Online) – Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP) không còn là công ty gia đình vì đã bán 70% cổ phần, tương đương khoảng 45 triệu đô la Mỹ, cho Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund và công ty Daiwa PI Partners (Nhật Bản).

Số cổ phần 30% còn lại của IDP do ông Nguyễn Tuấn Khải, cổ đông lớn nhất trước đây của công ty, và tân tổng giám đốc công ty Trần Bảo Minh nắm giữ. Thương vụ được công bố hôm nay 18-12 tại TPHCM.

Như vậy IDP, công ty sữa nằm trong top 5 tại Việt Nam, đã chuyển từ cơ cấu cổ đông gần như một chủ sang đa sở hữu nhờ sự tham gia của hai tổ chức tài chính nước ngoài.

“Số tiền đầu tư 45 triệu đô la Mỹ bằng tiền mặt và đã được chuyển vào tháng 11 năm nay,” ông Andy Ho, Giám đốc điều hành VOF kiêm trưởng bộ phận đâu tư của VinaCapital, trả lời câu hỏi của TBKTSG Online tại cuộc họp báo sáng nay 18-12 tại TPHCM.

Số tiền này sẽ được đầu tư vào máy móc, mở rộng sản xuất đặc biệt là hai nhà máy hiện nay ở Ba Vì và Củ Chi, một phần bổ sung cho vốn lưu động và công ty cũng có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài trong khu vực châu Á, Phó giám đốc điều hành VOF bà Đặng Phạm Minh Loan nói, và cho biết thêm, “vốn điều lệ của công ty IDP sau thương vụ sẽ được nâng từ 250 tỉ đồng lên 460 tỉ đồng.”

Đây là khoản đầu tư chiến lược và dài hạn, và theo ông Andy Ho, khái niệm đầu tư dài hạn của VOF có nghĩa hai đối tác mới sẽ đi cùng công ty trên 5 năm.

Trả lời TBKTSG Online về việc chuyển nhượng cổ phần này, nguyên Chủ tịch IDP ông Nguyễn Tuấn Khải nói: “Tôi đã trên 70 tuổi rồi và ngành sữa vẫn là ngành tốt, con trai tôi vẫn tiếp tục làm ở đây và tôi vẫn đi cùng với công ty, muốn công ty lớn mạnh hơn.”

Cá nhân ông hiện đang quan tâm đến việc làm sản phẩm mới cho trẻ em như một công việc kinh doanh mới và ông kỳ vọng tân tổng giám đốc Trần Bảo Minh sẽ thực hiện tiếp các khát vọng của ông ở IDP. Ông Trần Bảo Minh hiện cũng là một cổ đông lớn của công ty.

IDP là công ty sữa tư nhân có doanh thu trên một nghìn tỉ đồng trong ba năm qua song năm 2012 và 2013 họ đã gặp những khó khăn lớn về tài chính và thị trường. Năm 2014 này, IDP đã kinh doanh tốt hơn với tăng trưởng doanh thu trên 45%, ước tính đạt trên 80 triệu đô la Mỹ. IDP đang hợp tác với hơn 2.000 hộ nông dân để thu mua hơn 75 tấn sữa nguyên liệu/ngày tại hai vùng nguyên liệu sữa tươi Ba Vì và Củ Chi.

Ông Trần Bảo Minh nói rằng thị trường sữa Việt Nam hiện nay gần như được thống lĩnh bởi hai công ty lớn nhất song còn quá nhiều tiềm năng. Tại Việt Nam hiện nay một đầu người tiêu thụ 14 lít sữa một năm, trong khi các nước xung quanh Việt Nam hiện có lượng tiêu thụ sữa trên đầu người trung bình gấp đôi Việt Nam, trên 30 lít/người/năm.

Ở Việt Nam, 65% người tiêu dùng sữa là trẻ em, và vì thế một trong những sản phẩm chủ lực của IPD sắp tới cũng nhắm tới trẻ em và phụ nữ, theo ông Minh.

IDP hiện nay chiếm 15% thị phần sữa chua và thấp hơn 15% thị phần sữa nước.

Daiwa PI Partners (DPIP) là thành viên của tập đoàn Daiwa Securities Group (Nhật Bản) chuyên về đầu tư cổ phần tư nhân và xử lý nợ xấu. Đây là thương vụ đầu tiên họ đầu tư tại Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới