Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IEA: nhu cầu của Trung Quốc đẩy giá dầu tăng cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IEA: nhu cầu của Trung Quốc đẩy giá dầu tăng cao

Phúc Minh

IEA cho rằng nhu cầu của Trung Quốc sẽ đẩy giá dầu tăng cao trong 25 năm tới. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) phát hành báo cáo Triển vọng năng lượng thế giới 2010 cho biết trong 25 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và nhu cầu năng lượng của Trung Quốc có thể sẽ đẩy giá dầu tăng cao.

Cơ quan này dự kiến nhu cầu năng lượng tại Trung Quốc từ năm 2008-2035 sẽ tăng 75%, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng từ 84 triệu thùng/ngày trong năm 2009 lên 99 triệu thùng/ngày trong năm 2035.

Đến năm 2035, giá dầu thô từ 87 đô la Mỹ/thùng hiện nay sẽ tăng đến 135 đô la Mỹ/thùng. Báo cáo của IEA cho rằng “Thời đại giá dầu rẻ đã kết thúc”.

* Tuy nhiên, giá dầu thô quốc tế ngày 10-11 giảm xuống ngày thứ hai liên tiếp do trước đó, Trung Quốc thông báo nhập khẩu dầu thô giảm mạnh trong tháng 10-2010.

Lúc 4 giờ 44 phút GMT ngày 10-11 (tức 11 giờ 44 phút ngày 10-11 theo giờ Việt Nam), giá dầu thô giao tháng 12-2010 tại sàn giao dịch hàng hóa New York giảm 0,28 đô la Mỹ/thùng, còn 86,44 đô la Mỹ/thùng.

Trước đó cùng ngày, hải quan Trung Quốc công bố nhập khẩu dầu thô tháng 10-2010 của Trung Quốc giảm 30% so tháng 9-2010, còn 16,39 triệu tấn hay 3,86 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong 18 tháng qua.

(theo VOA, Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới