Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IFC dành 140 triệu đô la hỗ trợ hai ngân hàng OCB và VPBank

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IFC dành 140 triệu đô la hỗ trợ hai ngân hàng OCB và VPBank

Trang Nguyễn

(TBKTSG Online) – Khoản vay của IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, sẽ giúp Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) và Ngân hàng Phương Đông (OCB) tăng cường tài trợ cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra, qua đó hỗ trợ phục hồi kinh tế tại Việt Nam trong thời gian tới đây.

Theo đó, IFC cam kết cấp các khoản vay thời hạn một năm, và có thể gia hạn, trị giá 100 triệu đô la cho VPBank và 40 triệu đô la cho OCB. Các khoản tài trợ này sẽ giúp VPBank và OCB – những khách hàng hiện tại của IFC, tăng cường thanh khoản để tiếp tục cho vay mới cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, trong khi đồng thời kéo giãn thời hạn trả nợ của các doanh nghiệp khác.

IFC dành 140 triệu đô la hỗ trợ hai ngân hàng OCB và VPBank
Với nguồn tài trợ từ IFC, VPBank và OCB sẽ cấp vốn vay bổ sung để những doanh nghiệp trong nước bị gián đoạn về dòng tiền có thể duy trì hoạt động. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Theo IFC, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, một động lực chính của tăng trưởng kinh tế trong hai thập kỷ qua. Thực hiện hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, VPBank và OCB đang thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn cần hỗ trợ.

“Kinh nghiệm của chúng tôi từ những cú sốc trong quá khứ, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đã mang đến cho chúng tôi một bài học rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Do đó, việc duy trì thanh khoản cho những doanh nghiệp này có vai trò quan trọng nhằm duy trì việc làm và hạn chế thiệt hại về kinh tế,” ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết. “Hỗ trợ của chúng tôi cho VPBank và OCB không chỉ giúp các ngân hàng có thể kéo giãn thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng mà còn tạo điều kiện để hai ngân hàng cấp các khoản vay mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và duy trì việc làm, từ đó thúc đẩy phục hồi nền kinh tế Việt Nam.”

IFC cũng đang phối hợp cùng các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) huy động một gói tài trợ bổ sung để nâng cao hơn nữa khả năng cho vay các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch của VPBank. AIIB sẽ đồng tài trợ một khoản vay lên tới 100 triệu đô la để hỗ trợ VPBank mở rộng tài trợ thương mại và tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19.

Ngoài ra, IFC đang triển khai gói tài trợ nhanh 8 tỷ USD để hỗ trợ khách hàng thuộc khu vực tư nhân trên toàn cầu trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Phần lớn khoản tài trợ này của IFC sẽ dành cho các ngân hàng đang là khách hàng của IFC, cho phép các ngân hàng này tiếp tục cung cấp tài trợ thương mại, hỗ trợ vốn lưu động, và tài trợ trung hạn cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của Quỹ Xúc tiến Cơ hội cho Nữ Doanh nhân, dự kiến khoảng 20% khoản vay của IFC cho VPBank sẽ được dành để tài trợ cho phụ nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Quỹ Xúc tiến Cơ hội cho Nữ Doanh nhân, một sáng kiến chung của chương trình Ngân hàng Dành cho Phụ nữ của IFC và chương trình 10.000 Phụ nữ của Goldman Sachs, tập trung mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nữ doanh nhân.

“Quỹ Xúc tiến Cơ hội cho Nữ Doanh nhân cam kết nâng cao năng lực cho các ngân hàng địa phương để giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Sáng kiến hợp tác này cho phép chúng tôi hỗ trợ mở rộng tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở các thị trường mới nổi nhằm đảm bảo duy trì nguồn lực cho các doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức hiện nay,” bà Charlotte Keenan, Giám đốc Toàn cầu Chương trình 10.000 Phụ nữ của Goldman Sachs cho biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới