Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IMF: Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm trong năm 2008 và 2009  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IMF: Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm trong năm 2008 và 2009  

(TBKTSG Online) – Trong bản báo cáo triển vọng kinh tế thế giới (WEO) được đưa ra một năm hai lần, hôm 8-10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với một trong những cơn khủng hoảng tài chính nguy hiểm nhất kể từ những năm 1930.

IMF đã xem xét và hạ bớt dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới của mình đưa ra hồi tháng 7 xuống chỉ còn 3,9% cho năm 2008 và 3,0% cho năm 2009; mức thấp nhất kể từ năm 2002. Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này sẽ còn kéo dài đến hết năm 2009.

Những dự đoán của WEO được công bố chỉ vài giờ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và 6 ngân hàng trung ương của các quốc gia Âu – Á cùng cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lưu thông tiền tệ.

Theo IMF, Mỹ – tâm chấn của cuộc khủng hoảng tài chính – đang ngày càng lún sâu vào suy thoái. Giá nhà đất giảm ở mức tồi tệ và cuộc khủng hoảng tín dụng đã khiến cho Mỹ chỉ có thể đạt được tăng trưởng ở mức 1,6% trong năm 2008 và 0,1% năm 2009. Con số này đã tăng lần lượt 0,3 điểm và giảm 0,7 điểm so với dự đoán cách đây 3 tháng của IMF.

Theo IMF, các nền kinh tế tiên tiến sẽ đạt mức tăng trưởng 1,5% trong năm 2008 và 0,5% năm 2009. Ở Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế trong năm nay được IMF dự đoán ở mức 0,7% và 0,5% trong năm 2009. GDP của 15 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đạt mức 1,3% trong năm 2008 và 0,2% trong năm 2009.

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong các nền kinh tế mới nổi, đạt mức 9,7% trong năm 2008 (không thay đổi so với báo cáo trước), và 9,3% năm 2009, giảm 0,5 điểm.

MAI TRANG (theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới