Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Indonesia báo động về hoạt động núi lửa Merapi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Indonesia báo động về hoạt động núi lửa Merapi

Phúc Minh

Nhà chức trách Indonesia ngày 25-10 đưa ra báo động ở mức cao nhất về hoạt động của núi lửa Merapi. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Nhà chức trách Indonesia ngày 25-10 đưa ra báo động ở mức cao nhất về hoạt động của núi lửa Merapi.

Vài tuần qua, tần số hoạt động của núi lửa Merapi tăng lên đáng kể. Các quan chức Indonesia cho biết núi lửa Merapi có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Theo dự đoán, dung nham sẽ phun trào về phía nam của núi lửa Merapi. Nhà chức trách đã ra lệnh cho 11.400 người dân sống ở phía nam của núi lửa Merapi sơ tán khẩn cấp. Các trường học gần núi lửa Merapi cũng bị đóng cửa từ ngày 25-10.

Hiện nay, lều bạt cho những người sơ tán đã được dựng sẵn trong sân của tòa nhà chính phủ và sân vận động thể thao cách núi lửa Merapi 10 km nhưng nhiều người không muốn sơ tán.

Núi lửa Merapi cao 2.968 m, là núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia. Núi lửa này từng phun trào trong năm 1994 và 2006 khiến tổng cộng 62 người chết.

(theo THX)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới