Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Indonesia có thể tăng nhập khẩu đường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Indonesia có thể tăng nhập khẩu đường

Chánh Tài

Indonesia có thể tăng nhập khẩu đường
Nông dân thu hoạch mía ở đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chủ tịch Hội đồng đường Indonesia (ISC) Bambang Priyono ngày 24-8 cho biết sản lượng đường niên vụ 2011-2012 (bắt đầu từ tháng 5-2011) của Indonesia có thể giảm so mức 2,58 triệu tấn ước tính trước đây.

Mùa mưa kéo dài hơn bình thường do hiện tượng thời tiết La Nina vào cuối năm ngoái đã làm hư hại các vụ mùa cà phê, ca cao và mía.

Nguồn cung giảm có thể khiến Indonesia tăng cường nhập khẩu đường để bổ sung. Indonesia là nước nhập khẩu đường lớn nhất Đông Nam Á. Nhu cầu đường của Indonesia trong năm nay sẽ đạt khoảng 5,2 triệu tấn. Vào giữa tháng 8-2011, Chủ tịch ISC Faruk Bakrie cho biết Indonesia có thể nhập khẩu 2,84 triệu tấn đường trong năm nay.

Năm nay, nông dân Indoneisa đã trồng 453.000 hecta mía, cao hơn 5% so năm trước đó. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 7-2011, các nhà máy đường của Indonesia chỉ mới sản xuất được 1,3 triệu tấn đường.

Ông Colosewoko, cố vấn cao cấp của ISC, cho biết mưa lớn ảnh hưởng đến sản lượng mía khiến các nhà máy đường ở Java, vùng sản xuất đường chính của Indonesia, chỉ ép được trung bình 4.000 tấn/ngày, thấp hơn mức 5.000 tấn/ngày trong điều kiện bình thường.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới