Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Indonesia: hàng ngàn người sơ tán vì núi lửa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Indonesia: hàng ngàn người sơ tán vì núi lửa

Phúc Minh

Núi lửa Mount Lokon phun trào tối ngày 14-7. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Núi lửa Mount Lokon tại tỉnh Bắc Sulawesi (miền trung Indonesia) đêm 14-7 lần nữa phun trào dữ dội, gây hoảng loạn cho người dân gần đó, khiến hơn 7.000 người sống trong vòng bán kính 3,5 kilomét xung quanh núi lửa phải rời khỏi nhà cửa.

Núi lửa phun cột bụi cao 1.500 mét cùng nhiều dung nham nóng. Hiện nay, tro bụi núi lửa đang bay về phía Tây.

Quan chức cơ quan phòng chống và giảm nhẹ thiên tai địa phương cho biết 7.000 người sơ tán đã được bố trí đến hơn 20 địa điểm cư trú tạm thời.

Chính phủ cũng đã gửi hơn 1.000 binh sĩ, cảnh sát, cán bộ và tình nguyện viên đến trợ giúp những người sơ tán.

Trước đó đêm 10-7, núi lửa Mount Lokon từng phun cột bụi cao 500 mét. Đài quan sát núi lửa Indonesia sau đó nâng mức độ cảnh báo núi lửa Mount Lokon lên cao nhất.

Lần phun trào lớn nhất của núi lửa Mount Lokon xảy ra vào năm 1991, làm chết một nhà leo núi người Thụy Sĩ và khiến hàng ngàn người phải sơ tán.

Indonesia là nước có nhiều núi lửa, hiện có 129 núi lửa hoạt động. Núi lửa Mount Lokon cao 1.580 mét, ở gần khu du lịch nổi tiếng Manado.

(theo Sina, THX)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới