Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Indonesia: Núi lửa Suoputan phun tro 5.000 mét

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Indonesia: Núi lửa Suoputan phun tro 5.000 mét

Phúc Minh

Núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi (Indonesia) ngày 3-7 phun trào với cột bụi cao đến 5.000 mét. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi (Indonesia) ngày 3-7 phun trào với cột bụi cao đến 5.000 mét.

Nhà khoa học theo dõi hoạt động núi lửa, ông Iing Kusnadi, cho biết vụ phun trào xảy ra lúc 6 giờ 3 phút, núi lửa Suoputan phun trào trong bán kính 6km.

Tuy nhiên, xung quanh núi lửa Suoputan là rừng, không có người sinh sống. Ngôi làng gần nhất cách núi lửa Suoputan 8km về phía tây.

Ông Kusnadi cho biết các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến của núi lửa.

Núi lửa Suoputan cao 1.783 mét, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất đảo Sulawesi, từng phun trào năm 2008 nhưng không có người thương vong.

Indonesia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, thường xuyên bị động đất và núi lửa. Indonesia có tổng cộng 129 ngọn núi lửa hoạt động, trong đó 21 ngọn nằm tại đảo Java.

(theo Rti)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới