Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

InterContinental Hotel khó cải thiện tình hình trong năm 2009

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

InterContinental Hotel khó cải thiện tình hình trong năm 2009

Khách sạn InterContinental bên bờ Hồ Tây, Hà Nội.

(TBKTSG Online) – Tập đoàn khách sạn của Mỹ bị tụt giảm 43,4% lợi nhuận sau thuế trong năm 2008, chỉ đạt 262 triệu đô la Mỹ. Tờ La Tribune cũng cho biết ông trùm Donald Trump đang xin pháp luật bảo vệ cho các khách sạn casino của mình.

Ngày 17-2, InterContinental công bố doanh số năm 2008 tăng 4,7%, đạt 1,85 tỉ đô la, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm đến 43,4%, còn 262 triệu đô la.

Tổng giám đốc Andrew Cosslett cho biết tập đoàn đạt kết quả tốt khi vượt xa mục tiêu mở thêm từ 50.000 đến 60.000 phòng mới trong vòng ba năm tính đến cuối 2008, vì trong thực tế InterContinental đã tăng thêm 82.000 phòng mới. “Nhưng các điều kiện hoạt động rất khó khăn. Tình hình suy giảm mạnh mà chúng tôi đã phản ảnh vào tháng 11 tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2009. Và hiện chúng tôi chưa thấy dấu hiệu cải thiện nào”, ông Andrew Cosslett nói.

InterContinental đã chuẩn bị giải pháp đối phó, trong đó bao gồm cả việc quản lý chặt chẽ tài chính và giảm mạnh chi phí, nhưng chưa đưa ra con số cụ thể nào về khả năng cắt giảm nhân viên. Trong khi đó, ông trùm kinh doanh Donald Trump đã cầu viện đến luật pháp liên quan đến phá sản.

Thời kỳ huy hoàng của Trump Entertainement Resorts trong lĩnh vực casino và khách sạn tại Mỹ đã nhường chỗ cho những khoản nợ khổng lồ. Khi bị ngập nợ đến 1,74 tỉ đô la cho 2,1 tỉ đô la cổ phiếu, tập đoàn này xin được bảo vệ bởi luật phá sản, tức “chương 11” cho phép khỏi bị các chủ nợ vây xiết.

Kết cục trên thực sự không hẳn là bất ngờ nếu như người ta biết rằng khi nhà sáng lập Donald Trump và cũng là cổ đông lớn (nắm 28% lượng cổ phiếu) vừa rời khởi chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị vào ngày 13-2, ngay lập tức giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Wall Street chỉ còn 10 xu, so với hơn 4 đô la cách nay một năm. Đầu tháng 12 vừa qua, tập đoàn này đã hoãn kỳ hạn trả lãi số tiền 53,1 triệu đô la, trong lúc khách hàng lui tới các casino ngày càng hiếm đi.

Theo hồ sơ xin phá sản mà Trump Entertainement Resorts nộp cho Tòa thương mại bang New Yersey, có đến 9 casino liên quan xin được pháp luật bảo vệ, trong đó có Trump Plaza Associates, Trump Marina Associates và Trump Taj Mahal Associates. Năm 2004, tập đoàn này đã từng cầu cứu đến chương 11, để rồi một năm sau đó tỉ phú Donald Trump trở lại vị trí điều hành.

MINH TRƯỜNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới