Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

IPO Cảng Sài Gòn: bán xong toàn bộ 35,7 triệu cổ phần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

IPO Cảng Sài Gòn: bán xong toàn bộ 35,7 triệu cổ phần

Anh Quân

IPO Cảng Sài Gòn: bán xong toàn bộ 35,7 triệu cổ phần
Một góc cảng Sài Gòn – Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) – Hơn 35,7 triệu cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn đã được bán hết ngay trong phiên đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) diễn ra sáng nay 30-6. Với số cổ phần bán được cảng Sài Gòn đã thu về hơn 411 tỉ đồng.

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, Cảng Sài Gòn rao bán 35.706.628 cổ phần, tương ứng với 16,51 % vốn điều lệ.

Kết thúc phiên đấu giá sáng nay 30-6, toàn bộ số cổ phần này đã được bán cho 36 nhà đầu tư và 3 tổ chức; thu về hơn 411 tỉ đồng.

Giá mua cao nhất là 22.500 đồng/cổ phần, giá mua thấp nhất là 11.500 đồng/cổ phần, giá mua trung bình là 11.514 đồng/cổ phần, cao hơn 14 đồng so với mức giá khởi điểm 11.500 đồng/cổ phần.

Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của cảng Sài Gòn sẽ đạt 2.162 tỉ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 64%.

Tiếp sau phiên đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, cảng Sài Gòn sẽ bán tiếp 35.706.627 cổ phần (chiếm 16,51% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược.

Hiện tại, đã có 3 nhà đầu tư chiến lược tham gia đăng ký mua cổ phần của cảng Sài Gòn là Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng VietinBank và VPBank.

Cảng Sài Gòn đang trong quá trình di dời ra khu vực mới tại Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Sau khi IPO, dự kiến cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục đầu tư 850 tỉ đồng vào cảng Sài Gòn – Hiệp Phước giai đoạn 1 để đưa cảng vào hoạt động.

Về kết quả kinh doanh, năm 2014, doanh thu hợp nhất của cảng Sài Gòn đạt 1.073 tỉ đồng và 79 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế. Năm nay, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh sau IPO được cảng này đặt ra với doanh thu gần 935 tỉ đồng và lãi ròng 31 tỉ đồng.

Mời đọc thêm:

>> Vingroup muốn mua cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới