Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Iran đề nghị sáng kiến mới cho đàm phán hạt nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Iran đề nghị sáng kiến mới cho đàm phán hạt nhân

Thu Hằng

Iran đề nghị sáng kiến mới cho đàm phán hạt nhân
Giữa bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân, Iran đưa ra các sáng kiến mới cho đàm phán. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Iran, nước đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ, cho biết muốn nối lại các cuộc đàm phán, đã bị trì hoãn trong thời gian dài, với "sáng kiến ​​mới”.

Tehran đã đưa ra đề nghị trên trong một bức thư gửi trưởng chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU).

Bức thư của trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Saeed Jalili, cho biết ông sẽ có "sáng kiến ​​mới" nhưng không nêu rõ đó là sáng kiến gì.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói dù khá "mơ hồ" nhưng bức thư trên dường như báo hiệu sự "bắt đầu cởi mở từ phía Iran" trong việc thảo luận về hoạt động hạt nhân.

Chuyến thăm Iran ngày 20-2 và 21-2 của các quan chức cơ quan giám sát hạt nhân hàng đầu của Liên hiệp quốc (LHQ) sẽ giúp xác định liệu Tehran có nghiêm túc trong việc giải quyết các mối lo ngại quốc tế hay không, theo ông Juppe.

Nhóm quan chức của LHQ, dẫn đầu bởi chánh thanh tra Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), một lần nữa sẽ cố gắng để có được lời giải thích từ phía Iran sau khi các báo cáo tình báo cho thấy Tehran đã nghiên cứu các cách chế tạo bom nguyên tử tinh vi.

Các quan chức phương Tây cho biết các cường quốc đang tham khảo ý kiến để trả lời bức thư của ông Jalili.
Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết đang xem xét bức thư và lặp lại cần có “thời gian và không gian” cho ngoại giao để giải quyết căng thẳng giữa Tehran và phương Tây.

Các cuộc đàm phán đã bị đóng băng kể cuộc họp không kết quả tại Istanbul vào tháng 1-2011.

(Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới